Phạt 800 triệu đến 1 tỷ đồng hành vi du lịch xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 162/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2014, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam. 

Nghị định quy định rõ: Phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng đối với hành vi xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam để hoạt động du lịch. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi khoan, cắt và mọi hành động khác làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của dây cáp và ống dẫn ngầm hợp pháp trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam... Nghị định cũng quy định mức xử phạt đối với nhiều hành vi cụ thể khác.