Phải đảm bảo 100% nhu cầu nước sạch hè của người dân nội đô Hà Nội

ANTĐ - Đây là yêu cầu được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội về kế hoạch đảm bảo cấp nước sạch đô thị mùa hè 2015 diễn ra sáng nay (14-5).

 Phải đảm bảo 100% nhu cầu nước sạch hè của người dân nội đô Hà Nội ảnh 1Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: "Quan trọng nhất là không để nơi nào thiếu nước kéo dài dẫn tới bệnh tật, ảnh hưởng sức khỏe người dân, gây bức xúc"

Đánh giá cao việc nhận thức cũng như chuẩn bị chu đáo kế hoạch cung cấp nước sạch mùa hè trên địa bàn thành phố của các đơn vị, sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo lưu ý: “Trong thời gian vừa qua, các đơn vị đã tập trung duy trì và đảm bảo cung cấp nước sạch cho bà con nhân dân, nhất là các quận nội đô ổn định như thường lệ, đảm bảo cả lượng và chất. Một số điểm yếu và thiếu đã được khắc phục kịp thời.

Cho tới thời điểm này chưa có phản ảnh quá bức xúc về vấn đề nước sạch trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên, đây mới là thời điểm đầu mùa hè, nhu cầu sử dụng chưa tới đỉnh điểm do đó không được chủ quan. Dự báo mùa hè năm nay nhu cầu nước sạch tăng 5-7% tương ứng khoảng 40.000 – 60.000 m3/ngày đêm”.

Nhìn nhận về những khó khăn về nguồn cung cấp nước sạch khi nhu cầu tăng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ rõ: “Trước mắt làm sao khai thác tuyến số 1 của đường ống Sông Đà có khả năng tăng công suất khoảng 20.000 m3. Còn các nguồn khác như Vân Trì, Đông Mỹ là tương đối xa. Như vậy có thể thấy nguồn hiện có rất hạn chế so với nhu cầu. Mặt khác, cung ứng điện vừa qua ổn định nhưng cũng là thời điểm đầu mùa, do đó trong mùa hè vẫn phải có những khu vực cắt điện luân phiên. Những quá tải trong sử dụng sẽ dấn tới sự cố và có khả năng tác động tới nguồn điện cho các trạm bơm”.

“Cùng với đó, hệ thống mạng hiện nay mặc dù được duy tu, bảo dưỡng, duy trì nhưng vẫn xảy ra vỡ cục bộ. Đặc biệt tuyến đường ống số 1 Sông Đà chiếm 47% nguồn cung cho TP. Dù tốc độ cứu hộ nâng lên, đây vẫn là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố gây tác động lớn.
Trong khi nguồn thiếu, thì tỷ lệ thất thoát kỹ thuật vẫn cao gây ra rất nhiều khó khăn. Chưa kể quản lý sử dụng chưa chặt chẽ, nước sạch còn đang được sử dụng cho các mục đích khác như rửa xe máy, ô tô...”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phân tích.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh: “Phải thống nhất mục tiêu như Sở Xây dựng đề ra trong kế hoạch, cũng như quyết tâm của các công ty cung ứng, là đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu của người dân các quận nội đô trong mùa hè này. Tất nhiên, mục tiêu 100% này là theo định mức, định suất quy định hiện nay là 120 lít/người/ngày đêm. Quan trọng nhất là không để nơi nào thiếu nước kéo dài dẫn tới bệnh tật, ảnh hưởng sức khỏe người dân, gây bức xúc”.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị các đơn vị cấp nước, dịch vụ nước tiếp tục rà soát lại hệ thống kể cả trạm bơm, đường dẫn, phân phối. Trên cơ sở duy tu, bảo dưỡng, khi vỡ ống phải xử lý khắc phục ngay, khi mất điện phải có biện pháp liên thông cung cấp bơm nước.
Thường xuyên bám sát các khu vực đã dự báo, dự tính có khả năng mất nước cao để đảm bảo điều phối, dự trữ để cung cấp khi cao điểm. Phải có phương án cung cấp lưu động bằng xe téc cho các khu chung cư cao tầng, ngõ hẻm nơi đường ống chưa tới....

“Đồng thời, phải tăng các nguồn có thể, cần thiết có thể sử dụng kinh phí cấp bách của TP, đầu tư tăng áp lực của bơm lên để cung cấp thêm 20.000 m3 nữa như các công ty tính toán. Việc đầu tư chỉ trong vòng 1-2 tháng và có thể phục vụ cho thời điểm nhu cầu tăng đỉnh điểm. Việc này nói là phải làm ngay”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo giao các đơn vị thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng đề nghị kiểm soát chặt tình trạng thất thoát nước, sử dụng nước không đúng mục đích, tăng cường tuyên truyền sử dụng tiết kiệm... Về lâu dài phải đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu đề xuất đầu tư nhằm bổ sung nguồn.