Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ CAND (27/3/1957 – 27/3/2012)

Phá án từ những trang hồ sơ

ANTĐ - Lâu nay, khi nói đến những chiến công của lực lượng CAND, người ta thường nghĩ đến hình ảnh của những người lính trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế… Ít ai biết rằng, đằng sau mỗi chiến công ấy, có sự đóng góp công sức không nhỏ của những lính làm công tác tra cứu hồ sơ. Sự đóng góp của họ đã để lại dấu ấn trong từng vụ án, trong từng chiến công, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững ANTT trên địa bàn
CBCS làm công tác tra cứu hồ sơ luôn miệt mài với công việc tra cứu
CBCS làm công tác tra cứu hồ sơ luôn miệt mài với công việc tra cứu
Một trong những thành tích nổi bật của chiến sỹ làm công tác hồ sơ Công an tỉnh Đắk Nông trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm trong năm qua. Đó là việc góp phần làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 06-02-2011 tại Đài truyền thanh thị xã Gia Nghĩa thiệt hại tài sản trên 300 triệu đồng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất tinh vi, sau khi gây án, hầu như không để lại dấu vết, ngoài một dấu vết vân tay rất mờ nhạt mà đối tượng gây án đề lại tại hiện trường. Các thông tin về đối tượng hầu như không có, gây khó khăn cho quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Vụ việc tưởng chừng như bế tắc nhưng sau khi tiếp nhận yêu cầu của Phòng Kỹ Thuật hình sự chỉ trong 20 ngày những người lính công tác ở bộ phận hồ sơ cảnh sát thuộc Phòng Hồ Sơ Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng tra cứu xác định được đối tượng có dấu vân tay trên là Trương Hòang Hưng (SN1988) tru tại xã Krông Păk – Đăk Lăk đã có 1 tiền sự về tội cố ý gây thương tích vào năm 2006. Từ kết quả tra cứu trên đã giúp Công an thị xã Gia Nghĩa điều tra khám phá thành công vụ án bắt được đối tượng Trương Hòang Hưng cùng 1 đối tượng khác đã đột nhập vào Đài truyền thanh thị xã Gia Nghĩa trộm cắp máy camera, vi tính cùng nhiều vật dụng phương tiện có giá trị khác.

Theo Đại tá Nguyễn Kim Nhị - Trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, ngoài việc tra cứu thành công nhiều thông tin của các đối tượng gây án, góp phần quan trọng điều tra, làm rõ các vụ án. Những năm qua, phòng Hồ sơ Công an tỉnh còn góp phần tra cứu tìm ra tung tich nạn nhân trong nhiều vụ án chết không rõ nhân thân lai lịch. Điển hình là vụ án xảy ra vào ngày 23-02-2010, đối tượng Đặng Phú King (49 tuổi), quê ở tỉnh Cao Bằng chặt phá rừng tại tiểu khu 129 do Công ty Lâm nghiệp Nâm Nung, xã Nâng Nung, huyện Krông Nô quản lý, khi bị cán bộ Công ty lâm nghiệp Nâm Nung phát hiện bắt giữ, đối tượng đã treo cổ tự sát.

Nhận được yêu cầu tra cứu của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, CBCS Phòng Hồ sơ đã tiến hành tra cứu tàng thư căn cước can phạm, chứng minh nhân dân trên tòan quốc. Chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được đối tượng tên thật là Nguyễn Đình Mưu  trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Năm 1987, tên Mưu đã lấy trộm súng AK của kho Quân khí huyện Đội Trà Lĩnh, cao Bằng bắn chết 2 đồng chí bộ đội coi kho, sau đó dùng súng bắn chết anh Vũ Văn Trường, cùng trú tại Quảng Hòa cướp hàng thẩm lậu và bỏ trốn  khỏi địa phương, bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng và Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH Bộ Công an truy nã đặc biệt trên tòan quốc về tội giết người, cướp tài sản, nên khi bị bắt tên Mưu đã treo cổ tự sát.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Thế Quyên – Phó trưởng Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đắk Nông, người có thâm niên 26 năm làm công tác hồ sơ tâm sự: “ Công tác tra cứu hồ sơ là một công tác thầm lặng, nhưng không kém phần gian khổ, cán bộ hồ sơ cũng như những người làm công tác điều tra, tuy không trực tiếp đấu tranh với tội phạm nhưng chúng tôi lại đấu tranh với đối tượng qua tra cứu hồ sơ, thông tin, dấu vân tay của tội phạm để giúp cơ quan điều tra có được những thông tin cần thiết như thân nhân, quê quán, lai lịch góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an…Thời gian qua, qua công tác tra cứu CBCS làm công tác hồ sơ đã phát hiện 111 trường hợp một người sử dụng hai số CMND, cung cấp lai lịch, ảnh phục vụ cho công tác điều tra xác minh, truy nã 5 đối tượng phạm tội, nhập và quét vân tay hơn 5.000 danh chỉ bản. Có tìm hiểu mới thấy hết được nỗi vất vả của những cán bộ làm công tác hồ sơ, họ là những chíến sỹ thầm lặng sau những trang hồ sơ để phá án.

Hơn 7 năm qua, lực lượng hồ sơ Công an tỉnh Đắk Nông đã quản lý, khai thác, cung cấp hàng ngàn thông tin tài liệu về con người, đối tượng phạm tội phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, công tác điều tra truy tố xét xử, thi hành án, bảo vệ chính trị nội bộ và quyền lợi của người dân. Từ ngày thành lập đến nay, CBCS làm công tác nghiên cứu hồ sơ đã tiếp nhận trên 200 ngàn trường hợp yêu cầu tra cứu tàng thư căn cước công dân, căn cước căn phạm, trong đó đã tiếp nhận và tra cứu hơn 8.800 căn cước can phạm, lập hồ sơ tái phạm 934 đối tượng; Phân lọai trên 18.600 danh chỉ bản để sắp xếp tàng thư và đưa vào hồ sơ điều tra truy tố xét xử; Tiếp nhận và trả lời gần 23.000 yêu cầu về trích lục tiền án, tiền sự của các đơn vị nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an.

Đặc biệt qua công tác tra cứu căn cước công dân, Phòng hồ sơ đã phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng sự sơ hở của chính quyền địa phương để tráo người, làm chứng minh nhân dân để tăng hoặc giảm tuổi hòng che giấu hành vi của mình. Trường hợp Nguyễn Thị Thu Hiền (SN1980) trú tại thôn 5, xã Đăk Sin, huyện Đăk R’lấp là một ví dụ. Do đã quá tuổi để xin việc làm, Hiền đã khai man tên tuổi để làm CMND. Qua dấu vết vân tay trên tờ khai, danh chỉ bản CBCS phòng hồ sơ đã tra cứu xác minh Nguyễn Thị Thu Hiền đã khai tên em gái là Nguyễn Thị Thu (SN1986) đã được cấp CMND trước đó, hiện đang làm ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Như vậy từ việc tra cứu căn cước công dân, CBCS phòng hồ sơ đã phát hiện được những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý ANTT góp phần  đảm bảo TTATXH trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sỹ Phòng hồ sơ Công an tỉnh Đăk Nông đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND trên mặt trận bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.