Ổ nhóm chuyên trộm đêm lĩnh án

ANTĐ - Ngày 28-9, TAND TP. Hà Tĩnh đã xét xử ổ nhóm chuyên tổ chức các hoạt động ăn trộm vào ban đêm.
Ổ nhóm chuyên trộm đêm lĩnh án ảnh 1
Các đối tượng chuyên trộm đêm trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Hà Tĩnh, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến ngày 15-7, Hoàng Trần Bắc (SN 1991, trú tại xóm 2, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã cùng với Nguyễn Văn Thuận (SN 1992, trú tại xóm 10, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) lợi dụng đêm khuya, đi lang thang trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Bắc và Thuận đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản bị chúng chiếm đoạt là 85,2 triệu đồng.
Trong đó, Hoàng Trần Bắc là kẻ giữ vai trò chủ mưu và khởi xướng tích cực, bản thân Bắc đã trực tiếp thực hiện 3 vụ trộm và cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản bị chúng chiếm đoạt 70,2 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 15,6 triệu đồng. Nguyễn Văn Thuận là kẻ tham gia tích cực, một mình y trực tiếp thực hiện 1 vụ và cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 21 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 10,5 triệu đồng.
Cũng trong vụ án này, đối tượng Hoàng Văn Khối (SN 1974, tạm trú tại Khối 4, phường Nam Hà- TP Hà Tĩnh) là chủ cửa hàng Internet, biết rõ Bắc và Thuận là những thanh niên lang thang không có việc làm và thường xuyên chơi điện tử, nợ tiền ở quán, nhưng Khối đã 5 lần tiêu thụ tài sản do Bắc và Thuận phạm tội mà có, với tổng giá trị tài sản là 39,8 triệu đồng, thu lợi bất chính 400 nghìn đồng. Hiện Khối đã giao nộp các tài sản mua được của các bị cáo cho CQĐT. 
Ngoài ra, CQĐT CATP Hà Tĩnh cũng đã làm rõ Hoàng Trần Bắc còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác có giá trị dưới 2 triệu đồng, với tổng giá trị chiếm đoạt là 3,3 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 950 nghìn đồng.
Ổ nhóm chuyên trộm đêm này còn có sự tham gia của các đối tượng: Trần Thoại Thành (SN 1998) đã cùng tham gia 5 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 2 vụ có giá trị dưới 2 triệu đồng và  Trần Hoài Nam (SN 1997), đã tham gia trộm cắp tài sản 1 vụ, thu lời bất chính 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, Thành và Nam chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên CQĐT đã ra quyết định xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
Đây là ổ nhóm trộm cắp có tính chất chuyên nghiệp, khi liên tục trong vòng 2 tháng các đối tượng đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị, với hành vi phạm tội liều lĩnh và tinh vi. Trong đó các đối tượng chủ mưu đã có hành động rủ rê, lôi kéo trẻ vị thành niên phạm tội. Xét vai trò và tính chất phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Trần Bắc 42 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thuận 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng Hoàng Văn Khối phải chịu mức án 18 tháng tù về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.