Nửa đêm, lực lượng Công an vây bắt, ngăn chặn 60 thanh - thiếu niên mang hung khí 'hỗn chiến'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn, bắt giữ thành công hai nhóm thanh, thiếu niên khoảng 60 đối tượng mang hung khí hẹn nhau 'hỗn chiến' trong đêm.

Khoảng 21h45 ngày 1-2-2023, Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo về việc 2 nhóm khoảng 60 đối tượng có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí gồm dao, kiếm, tuýp sắt và nhiều vỏ chai lọ bằng thủy tinh, hẹn đánh nhau tại khu vực ngã tư Khu Công nghiệp Sông Công 1 và Cổng chào Khu Công nghiệp Sông Công 2, thuộc phường Bách Quang và phường Lương Sơn, thành phố Sông Công.

Đa số các đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên

Đa số các đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên

Nhận định hành vi của các đối tượng là rất manh động và nguy hiểm, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương nói chung, ANTT tại Khu Công nghiệp nói riêng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Sông Công, Đội Điều tra tổng hợp - Công an thành phố Sông Công đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Công an thành phố Sông Công triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Tuổi tuy nhỏ nhưng các đối tượng đã nổi máu iêng hùng

Tuổi tuy nhỏ nhưng các đối tượng đã nổi máu iêng hùng

Theo đó, vào thời điểm trên, nhóm các đối tượng đang điều khiển xe mô tô che và tháo biển kiểm soát, mang theo nhiều dao quắm, phóng lợn hàn chuôi bằng ống tuýp sắt, dao, kiếm… di chuyển dọc trên các tuyến đường thuộc thành phố Sông Công. Quá trình di chuyển các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, dàn thành hàng ngang, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Khi phát hiện lực lượng Công an làm nhiệm vụ, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, lạng lách đánh võng.

Hung khí được các đối tượng sử dụng để đi giải quyết mâu thuẫn. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, rất khó xác định được thương vong có thể xảy ra

Hung khí được các đối tượng sử dụng để đi giải quyết mâu thuẫn. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, rất khó xác định được thương vong có thể xảy ra

Quá trình điều tra truy xét, bước đầu Cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên khoảng 40 đối tượng cư trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công do Lê T.D., SN 2007; Trần Q.H, SN 2006 và Ngô N.L, SN 2005, cùng trú tại thành phố Thái Nguyên, là đối tượng chủ mưu cầm đầu, bàn bạc hẹn đánh nhau với nhóm khoảng 20 đối tượng do Nguyễn A.T., SN 2006, trú tại thành phố Phổ Yên và Nguyễn V.H., SN 2005, trú tại thành phố Sông Công cầm để giải quyết mâu thuẫn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 7-2-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Sông Công đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 31 đối tượng có liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự.

Đối với các đối tượng còn lại và các đối tượng hiện đang bỏ trốn, Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.