Chửi nhau trên mạng xã hội, 2 nhóm học sinh hẹn ra trạm bơm hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ mâu thuẫn giữa 2 cá nhân, hơn 10 nam học sinh lớp 7, 8, 9 đã tham gia vụ ẩu đả hết sức mạnh động. Một nạn nhân phải nhập viện cấp cứu…

Vụ án đang được CQĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thụ lý điều tra. Nguyên nhân và toàn bộ các đối tượng chính, liên quan đã được làm rõ; song ở đây, một lần nữa lại “nóng” lên vấn đề quản lý con em, học sinh của các bậc phụ huynh, gia đình. Đặc biệt là những mâu thuẫn không đáng có trên mạng xã hội, và việc chọn cách giải quyết mâu thuẫn ấy của con trẻ.

Nhóm học sinh tham gia vụ ẩu đả manh động

Nhóm học sinh tham gia vụ ẩu đả manh động

Theo hồ sơ, nguồn cơn vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn, cãi chửi trên mạng xã hội giữa Hoàng Minh Hiển (sinh ngày 25/11/2008; trú tại: Chương Mỹ, Hà Nội – học sinh lớp 8 của 1 trường THCS tại huyện Chương Mỹ), với Hồ Xuân Hiệp (sinh ngày 12/5/2009; trú tại quận Hà Đông, học sinh lớp 8 của 1 trường THCS ở quận Hà Đông).

Chiều 25-1, Hiệp cùng nhóm bạn 6 người, đều là học sinh lớp 7, lớp 8 ngồi chơi và uống nước tại thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ thì gặp nhóm bạn của Hiển.

Vừa chạm chán, Hiển cà khịa nhóm Hiệp: “Đánh nhau không?”. Nhóm Hiệp không nói gì, bỏ đi rồi bàn bạc, hẹn nhóm Hiển quyết chiến.

Ngày 27-1, Hiệp sử dụng ứng dụng Messenger của Facebook để nhắn tin thách thức Hiển đánh nhau. Hai bên hẹn lúc 20h30 cùng ngày, tại khu vực trạm bơm Giang Chính, Biên Giang, Hà Đông.

Ngay sau đó, Hiển rủ thêm nhóm bạn đều là học sinh lớp, 8, lớp 9, tham gia “trận đánh”. Còn Hiệp nhắn tin trên nhóm Facebook, rủ 6 bạn học đi “nói chuyện” với nhóm Hiển.

Chừng 20h, nhóm 7 người của Hiệp đến khu vực trạm bơm Giang Chính. Tại đây, nhóm Hiệp tách hai, một ra bụi chuối để lấy hung khí tự chế (tuýp sắt gắn dao bầu) trước đó mua về tự làm rồi cất giấu, để nếu có đánh nhau thì sử dụng. Nhóm hai mỗi đứa cầm 2 vỏ chai thủy tinh lấy ở gần đó rồi nấp dưới ruộng vệ đường, phục chờ nhóm Hiển.

Gần 1 tiếng sau, nhóm Hiển 4 người đi bằng hai xe máy xuất hiện, trên tay cầm theo vỏ chai bia. Khi nhóm Hiển sa vào ổ phục kích, Hiệp nhào lên, dùng hung khí vụt vào phần đầu của 1 đối thủ. Số còn lại cầm tuýp sắt, vỏ chai bia ném nhóm Hiển nhưng không trúng. Yếu thế và bị động, nhóm Hiển điều khiển xe máy bỏ chạy.

Hậu quả vụ tập kích là 1 người trong nhóm Hiển bị đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não mở, máu tụ ngoài màng cứng, tụ khí nội sọ, vỡ xương…

Quá trình tiếp nhận thông tin và khẩn trường điều tra vụ việc, CAQ Hà Đông đã xác định, làm rõ và triệu tập toàn bộ các đối tượng liên quan. CQĐT thu giữ 1 gậy sắt dài khoảng 1,7 mét, đầu có gắn dao; 1 gậy sắt dài khoảng 1,6 mét; 1 gậy sắt dài khoảng 2 mét; 2 vỏ chai bia và các mảnh vỡ thủy tinh…

Vụ án đang được điều tra theo quy định pháp luật.