Tranh giành nhân viên quán karaoke, hai nhóm thanh niên mang hung khí đi hỗn chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ vì tranh giành một nữ nhân viên quán hát, hai nhóm thanh niên ở huyện Thường Tín, Hà Nội đã mang theo hung khí đi tìm nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 20h ngày 22-11-2022, Phạm Văn Long, SN 1981, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Hiệu, SN 1996, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội báo việc bạn gái của Hiệu là H., SN 2003 hiện là nhân viên quán karaoke bị hai đối tượng tên Kiên và Hưởng đánh tại phòng trọ ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín.

Các đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ

Các đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ

Sau đó, Phạm Văn Long đến thì thấy Hiệu đang cùng Hà Thanh Chương, SN 2003, trú tại xã Hồng Vân và Ngô Tiến Thụ, SN 2001, trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín ngồi nói chuyện với Kiên và Hưởng.

Lấy tư cách đàn anh, Long vào gặp Kiên thì một nhóm khoảng chục thanh niên là đồng bọn của Kiên đến. Quá trình nói chuyện, Kiên nói muốn bạn gái của Hiệu về làm nhân viên cho quán hát của mình nhưng Long không đồng ý dẫn đến việc hai bên xảy ra cãi vã.

Nhóm của Long sau đó rời khỏi nhà trọ của bạn gái Hiệu đi về sân bóng xã Hồng Vân ăn uống. Trong thời gian đó, Kiên gọi điện thoại cho Long chửi bới, thách thức và hẹn ra cổng chào xã Hồng Vân giải quyết mâu thuẫn.

Hung khí bị lực lượng công an thu giữ

Hung khí bị lực lượng công an thu giữ

Ngay lập tức, Long bảo Hiệu điều khiển xe ô tô BKS: 30E-305.56 chở Long và Thụ tìm gặp nhóm của Kiên. Biết đàn anh đi đánh nhau, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Mạnh Hiệp, Nguyễn Tiến Đạt và một số đối tượng khác mang theo gậy gỗ, dao quắm, gậy sắt có móc điều khiển xe máy đi theo phía sau.

Khi đến cổng chào xã Hồng Vân, nhóm của Long gặp Kiên cùng đồng bọn đang cầm vỏ chai bia, gạch đứng chặn đường chờ sẵn. Thấy vậy, Long bảo Hiệu lái xe ô tô đâm thẳng nhóm đối phương. Về phía nhóm của Kiên, các đối tượng ném vỏ chai bia vào xe ô tô của đối thủ. Đàn em của Long đi xe máy đến thì bị đồng bọn của Kiên cầm gạch, vỏ chai bia đuổi đánh.

Bị tấn công, Đoàn cầm gạch ném lại, Hiệp cầm tuýp xông lên đuổi đánh. Các đối tượng vừa đánh vừa chửi bới lẫn nhau. Cuối cùng, Kiên cùng đồng bọn bỏ chạy còn nhóm của Long về sân bóng xã Hồng Vân tụ tập.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thường Tín ngay lập tức vào cuộc điều tra, xác minh, bắt giữ các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan đến vụ án.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, triển khai cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện đã tăng cường cán bộ chiến sĩ, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, không để hình thành, phát sinh các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, đảm bảo bà con đón Tết trong yên bình.