Nữ sỹ quan cảnh vệ xinh đẹp kể chuyện bảo vệ các nguyên thủ quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tốt nghiệp Học viện An ninh, sau gần 8 năm làm nhiệm đón tiếp, hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại úy Nguyễn Thu Hương quyết định chuyển hướng sang một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt - sỹ quan bảo vệ tiếp cận.

Sau 6 tháng ở vị trí tiếp cận chính, bảo vệ nguyên thủ nước ngoài, chị được chỉ huy đơn vị đánh giá cao, nguyên thủ các nước hài lòng, góp phần xây dựng hình ảnh nữ sỹ quan Cảnh vệ duyên dáng, thân thiện, chuyên nghiệp và bản lĩnh.

Đại úy Nguyễn Thu Hương (áo sẫm màu) bảo vệ tiếp cận Toàn quyền Australia đi dạo hồ Gươm lúc sáng sớm

Đại úy Nguyễn Thu Hương (áo sẫm màu) bảo vệ tiếp cận Toàn quyền Australia đi dạo hồ Gươm lúc sáng sớm

Thao trường đổ mồ hôi...

Tháng 6-2015, cô gái trẻ Nguyễn Thu Hương tốt nghiệp Học viện An ninh về nhận công tác tại Ban Chính trị, Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Một năm sau đó, chị được chuyển sang công tác tại Ban Tổ chức lễ viếng, thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 7 năm công tác, với mong muốn được khám phá năng lực của bản thân, thử sức ở lĩnh vực công tác mới, cô gái ấy quyết định đăng ký tham gia ứng tuyển và trở thành nữ học viên duy nhất lớp đào tạo sỹ quan bảo vệ tiếp cận khóa VI năm 2023. Các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng ưu việt nhất trên các lĩnh vực, có đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế, làm việc nhóm và tác chiến độc lập.

Một trong những nguyên tắc của việc đào tạo sỹ quan tiếp cận là không có biệt lệ dành cho bất cứ ai, không có sự phân biệt về độ tuổi trong các nội dung huấn luyện. Vì vậy, cũng như các học viên nam, Đại úy Nguyễn Thu Hương phải trải qua đủ các nội dung từ lý thuyết đến thực hành. “Dù biết trước là sẽ có khó khăn, vất vả, nhưng khi đối diện các bài huấn luyện vẫn cảm thấy “sốc”, nhà báo ạ. Có những ngày rèn thể lực kết hợp huấn luyện võ thuật cường độ cao trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường. Cuối ngày cảm thấy đuối thực sự, về nhà không muốn động chân, động tay vào bất cứ việc gì” - Đại úy Nguyễn Thu Hương chia sẻ. Nhưng ít ai biết rằng, chị luôn được giáo viên đánh giá tốt về kết quả học tập cũng như ý chí vượt khó.

Đại úy Nguyễn Thu Hương cùng đồng đội trên thao trường huấn luyện sỹ quan bảo vệ tiếp cận

Đại úy Nguyễn Thu Hương cùng đồng đội trên thao trường huấn luyện sỹ quan bảo vệ tiếp cận

Con còn nhỏ, bố mẹ 2 bên đều ở xa, trong thời gian 10 tháng bất kể nắng mưa, mùa đông hay mùa hè, Đại úy Nguyễn Thu Hương phải dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn đồ ăn cho cả gia đình, sắp xếp quần áo, đồ dùng đến lớp cho các con rồi mới đón xe tuyến lên Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cách Hà Nội 60km. Kết thúc một ngày luyện tập với cường độ cao trên thao trường, chị lại về nhà để tròn vai người phụ nữ của gia đình.

Chương trình huấn luyện sỹ quan tiếp cận vốn “nặng”, nhưng với phụ nữ như Đại úy Nguyễn Thu Hương, khó khăn ấy nhân lên rất nhiều lần. Song, sự khích lệ, đồng hành từ gia đình và giáo viên ở Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp chị đã vượt qua tất cả những khắc nghiệt. Ngày 1-12-2024, chị chính thức nhận quyết định về Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế - một trong những đơn vị nghiệp vụ xương sống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Những dấu ấn khó quên

Một đội hình bảo vệ tiếp cận của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chưa có trong tiền lệ đã xuất hiện trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của nữ Thủ tướng đến từ một quốc gia Đông Nam Á… và Đại úy Nguyễn Thu Hương nhận nhiệm vụ sỹ quan tiếp cận chính. Đại tá Trần Xuân Thịnh - Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế chia sẻ, nhằm tạo điểm nhấn ấn tượng đối với nữ Thủ tướng và an ninh nước bạn, dấu ấn trong nghi lễ ngoại giao, phù hợp với chủ trương trọng thị, chân thành, ấm áp của Đảng, Nhà nước ta cũng như sự gần gũi, tin cậy trong quá trình bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quyết định bố trí đội hình 4 nữ sỹ quan bảo vệ tiếp cận thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nữ Thủ tướng. Sở dĩ Đại úy Nguyễn Thu Hương được lựa chọn vào vị trí đặc biệt này bởi chị là học viên nữ duy nhất của khóa đào tạo sỹ quan bảo vệ tiếp cận - khóa đào tạo được đánh giá là toàn diện và chất lượng nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, trải qua 6 tháng công tác tại đơn vị, chị đã thể hiện năng lực của mình.

Dù trải qua nhiều kỳ cuộc, nhưng lần đầu tiên được chỉ huy tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp cận chính bảo vệ nguyên thủ nước ngoài, Đại úy Nguyễn Thu Hương xác định phải hoàn thành thật tốt. “Cùng với việc vận dụng triệt để những kiến thức đã được đào tạo, kinh nghiệm tích lũy khi tham gia bảo vệ các kỳ cuộc, tôi đã chủ động tìm hiểu thông tin về đối tượng bảo vệ, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, chuẩn bị tốt nhất cho thực hiện nhiệm vụ. Tôi cũng biết, trong đội hình sỹ quan tiếp cận ấy còn có các đồng đội giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết” - Đại úy Nguyễn Thu Hương chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Thu Hương cũng là vận động viên Đội tuyển bắn súng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia chung kết Hội thi điều lệnh quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI năm 2025

Đại úy Nguyễn Thu Hương cũng là vận động viên Đội tuyển bắn súng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia chung kết Hội thi điều lệnh quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI năm 2025

Sự chuẩn mực trong giao tiếp, chặt chẽ trong công tác phối hợp, bản lĩnh và tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị đã cùng với đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh nữ sỹ quan cảnh vệ Việt Nam trong lòng nữ Thủ tướng. Nhìn nụ cười của nữ Thủ tướng, luôn ra dấu chào cán bộ Cảnh vệ mỗi khi bước xuống xe, chị nhủ thầm “mình và đồng đội đã thành công”.

Sau lần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đó, từ ngày 9 đến ngày 12-9-2025, Đại úy Nguyễn Thu Hương tiếp tục được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ sỹ quan bảo vệ tiếp cận chính bảo vệ Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trên cơ sở phương án, kế hoạch của đơn vị, Đại úy Nguyễn Thu Hương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đồng đội và lực lượng an ninh nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chị cũng tự tìm hiểu về đối tượng cảnh vệ và được biết bà Sam Mostyn là một người khá năng động, có sở thích chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại những quốc gia mà bà đến thăm và làm việc. Theo kế hoạch, 5h40 ngày 11-9, Toàn quyền Auststralia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett sẽ đi dạo quanh hồ Gươm. Trước đó hơn 1 giờ, Đại úy Nguyễn Thu Hương đã chỉnh tề trong trang phục thể thao, cùng đồng đội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bà Sam Mostyn và Phu quân.

Cái khó trong bảo vệ hoạt động này là không gian ngoài trời, yêu cầu đặt ra vừa phải đảm bảo an ninh, an toàn, vừa phải đảm bảo sự thoải mái, gần gũi, hòa đồng của bà Sam Mostyn với người dân. Tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng an ninh nước bạn, sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng đội và đặc biệt là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, một lần nữa chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 30 phút đi bộ quanh hồ Gươm, bà Sam Mostyn và Phu quân đã rất vui vẻ, thoải mái chụp ảnh, tương tác với người dân Thủ đô. “Buổi sáng hôm đó trời thu rất đẹp và khu vực hồ Gươm như sôi động hơn bởi hình ảnh một vị khách quốc tế thoải mái, vui vẻ, hào hứng chụp ảnh cùng người dân. Kết thúc 30 phút đi bộ, khi trở về khách sạn, nhìn nét mặt hài lòng của bà Sam Mostyn và Phu quân, tôi cảm thấy rất vui” - Đại úy Nguyễn Thu Hương nhớ lại.

Đại diện cho lớp sỹ quan bảo vệ tiếp cận được đào tạo bài bản cùng tinh thần nhiệt huyết với công việc, sự nỗ lực không ngừng, Đại úy Nguyễn Thu Hương đang từng bước khẳng định năng lực của mình qua từng kỳ cuộc bảo vệ, góp phần xây dựng hình ảnh nữ sỹ quan Cảnh vệ duyên dáng, thân thiện, chuyên nghiệp và bản lĩnh.