Khẩn trương hoàn thành việc bàn giao hồ sơ tàng thư căn cước, cư trú về Công an cấp xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
ANTD.VN - Trong những ngày vừa qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội đã huy động cán bộ chiến sỹ phối hợp với Công an cấp xã bàn giao, tiếp nhận hồ sơ tàng thư căn cước, cư trú.

Chủ động triển khai hồ sơ tàng thư căn cước và cư trú

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố (CATP) Hà Nội cho biết, ngay tại thời điểm CATP Hà Nội không bố trí, tổ chức mô hình Công an cấp huyện, Phòng đã tiếp nhận hồ sơ tàng thư căn cước, cư trú từ các đơn vị Công an cấp huyện, giao cho Đội Tàng thư căn cước tạm thời quản lý.

Ngày 10-7-2025, Bộ Công an ban hành Thông tư số 60 quy định về công tác tàng thư căn cước, cư trú, đồng thời Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an cũng có Công văn về việc chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương thực hiện thống nhất công tác tàng thư căn cước, cư trú theo Thông tư mới.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH bàn giao hồ sơ về Công an cấp xã

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH bàn giao hồ sơ về Công an cấp xã

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu Giám đốc CATP ban hành Kế hoạch 298 bàn giao công tác tàng thư căn cước, cư trú về Công an cấp xã theo Thông tư số 60 của Bộ Công an, đặt ra thời gian hoàn thành trước ngày 30-8-2025. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 8-2025, các đơn vị của Công an Hà Nội tập trung lực lượng cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã yêu cầu xong trước ngày 16-10-2025.

Công an cấp xã phân loại, tiếp nhận hồ sơ

Công an cấp xã phân loại, tiếp nhận hồ sơ

Mục tiêu của Kế hoạch 298 là nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thống nhất công tác tàng thư căn cước, cư trú theo Thông tư số 60 của Bộ Công an và Công văn của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Cụ thể, căn cứ vào địa giới hành chính mới để thực hiện công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu từ tàng thư căn cước, cư trú CATP về Công an cấp xã.

“Quá trình bàn giao phải được thực hiện khẩn trương, khoa học, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuyệt đối không để mất mát, hư hỏng hồ sơ, tài liệu” - Ban Giám đốc CATP yêu cầu.

Hơn 2,7 triệu hồ sơ tàng thư căn cước, cư trú đã được bàn giao đến Công an cấp xã

Hơn 2,7 triệu hồ sơ tàng thư căn cước, cư trú đã được bàn giao đến Công an cấp xã

Triển khai công việc với cường độ cao

“Hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ của Đội Tàng thư căn cước - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương đến các địa điểm đang được lưu trữ hồ sơ, quản lý, sắp xếp để bàn giao cho lực lượng Công an cơ sở. Theo thống kê, đơn vị phải bàn giao hơn 2,7 triệu hồ sơ về cấp xã. Trong đó, Công an phường Hà Đông nhận số lượng hồ sơ bàn giao nhiều nhất là hơn 77.000, đứng thứ 2 là Công an phường Từ Liêm với gần 71.000 hồ sơ” - chỉ huy Đội Tàng thư căn cước cho biết.

Cùng với việc rà soát, phân loại hồ sơ, tài liệu thuộc danh mục bàn giao về tàng thư của Công an cấp xã theo địa giới hành chính mới để phục vụ công tác bàn giao về tàng thư căn cước, cư trú cấp xã theo quy định, Đội Tàng thư căn cước đồng thời hướng dẫn Công an cấp xã rà soát, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu đang lưu trữ tại Công an cấp xã thuộc danh mục lưu vào tàng thư theo quy định của Thông tư số 60.

Công an xã Kiều Phú sắp xếp hồ sơ lên giá, kệ, sẵn sàng phục vụ nhân dân

Công an xã Kiều Phú sắp xếp hồ sơ lên giá, kệ, sẵn sàng phục vụ nhân dân

Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu trong tàng thư về Công an cấp xã phải gắn với việc bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực thực hiện công tác tàng thư. Đây là một phần việc mới đối với Công an cấp xã, do vậy, để chuẩn bị cho việc tiếp nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã báo cáo Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan để rà soát, lên phương án bố trí con người, địa điểm, cơ sở vật chất, các điều kiện về phòng cháy chữa cháy... cho 126 Công an xã, phường. Đồng thời, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng đã làm việc với cương độ cao, chủ động xây dựng hướng dẫn quy trình thực hiện công tác tàng thư căn cước, cư trú trên địa bàn thành phố để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện của đơn vị.

Theo chỉ huy Đội Tàng thư căn cước, đến ngày 15-10-2025, về cơ bản hồ sơ tàng thư căn cước, cư trú đã được bàn giao cho Công an cấp xã; như xã Kiều Phú, một trong 6 xã chưa bố trí được kho cũng đã nhận hồ sơ và lên giá xong, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Việc bàn giao hồ sơ về Công an cấp xã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của chỉ huy, cán bộ trong thực hiện công tác tàng thư căn cước, cư trú, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục hành chính, các yêu cầu tra cứu, khai thác, xác minh của cơ quan, tổ chức và công dân ngay từ cấp cơ sở.