Xây dựng môi trường trị liệu an toàn, kỷ cương, nhân văn tại các cơ sở cai nghiện ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp tổ chức hội nghị công bố các quyết định của UBND Thành phố về việc bố trí viên chức, người lao động của các cơ sở cai nghiện ma túy đến nhận công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động nghỉ theo quy định của Chính phủ.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Đại tá Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đinh Hồng Phong – Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo các Cơ sở cai nghiện thuộc Sở lao động – Thương binh và Xã hội (trước đây); cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Chỉ huy các đội nghiệp vụ, và đông đảo viên chức, người lao động các cơ sở cai nghiện ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (trước đây) sang Công an Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định: Việc chuyển giao chức năng cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy từ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh.

Theo đó, từ ngày 01/3/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 7 cơ sở cai nghiện ma túy, kiện toàn tổ chức thành 4 cơ sở trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, nhưng tập thể cán bộ, chiến sĩ, viên chức, người lao động của các cơ sở đã phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả các cơ sở cai nghiện.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến đội ngũ viên chức, người lao động đã tận tâm, nỗ lực cống hiến trong suốt thời gian qua; đồng thời đề nghị các Sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong công tác tiếp nhận, bố trí, thực hiện chế độ, chính sách đối với 211 viên chức, người lao động được điều động và 96 đồng chí nghỉ theo chế độ.

Công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giáo dục học viên, xây dựng môi trường trị liệu an toàn, kỷ cương, thân thiện, nhân văn và hiệu quả trong giai đoạn mới.

Đại tá Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa tri ân viên chức, người lao động nghỉ theo chế độ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trao quyết định và tặng hoa tri ân cho các viên chức, người lao động nghỉ hưởng chế độ, chính sách và được bố trí đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố.

Đại diện viên chức, người lao động phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hiếu – nguyên Trưởng phòng Giáo dục, Dạy nghề Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được tham dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Công an thành phốHà Nội và các Sở, ngành Thành phố đã luôn quan tâm, ghi nhận công sức, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong công tác cai nghiện ma túy của Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tây Nam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và nhân văn của đội ngũ cán bộ, viên chức trong suốt quá trình công tác, đặc biệt là giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ tin tưởng rằng, với bản lĩnh, kinh nghiệm và lòng yêu nghề, các đồng chí sẽ nhanh chóng hòa nhập, tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị mới, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy của Thủ đô ngày càng ổn định và phát triển.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tá Trương Văn Hồng – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố thay mặt Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo CATP, các Sở, ngành, cùng toàn thể viên chức, người lao động đã đồng hành, hỗ trợ lực lượng Công an Thành phố trong suốt quá trình tiếp nhận, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ sở cai nghiện.

Đại tá Trương Văn Hồng nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, lập nhiều thành tích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân...