Nữ sinh sư phạm tử nạn trong đám cháy đầu năm

ANTĐ - Nữ sinh xấu số này tên Trần Thị Huế (SN 1993), quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - hiện là sinh viên một trường Sư phạm trên địa bàn Hà Nội.

Như Báo ANTĐ đưa tin, khoảng 9h sáng nay 2-1, tại khu nhà trọ nằm cuối đường Vạn Phúc
thuộc phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra vụ hỏa hoạn

Khu nhà xảy ra cháy gồm khoảng 10 phòng, chủ yếu là nơi thuê trọ của những người
lao động nghèo quê ở Hà Nam, với giá rẻ từ 600.000 đồng - 700.000 đồng/tháng

Khu nhà này được xây dựng từ lâu, đã cũ kỹ, phía trước đang thi công một mương nước
 Diện tích mỗi phòng rất hẹp chỉ vỏn vẹn khoảng 10 m2

Hiện trường vụ cháy rất khó khăn, xe cứu hỏa không thể tiếp cận

Cảnh sát PC&CC triển khai nhiều phương tiện, dụng cụ để tiếp cận điểm cháy

Một số người mắc kẹt được Cảnh sát PC&CC và người dân giải cứu

Nhà được dựng khung sắt, "tường" tôn

 

"Vòi rồng" triển khai khắp các hướng để dập lửa

Sau khoảng 30 phút cứu chữa, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế

Tuy nhiên do nhà dựng khung thép, "tường" tôn nên việc phun nước làm mát hiện trường
được duy trì một thời gian dài sau đó

Quá trình tìm kiếm ở hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị Trần Thị Huế (SN 1993),
quê ở Lý Nhân, Hà Nam - hiện là sinh viên một trường Sư phạm trên địa bàn Hà Nội
đã tử nạn trong đám cháy. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan công an 
điều tra làm rõ.