Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản

ANTĐ - Vào hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của ban lãnh đạo Hội đồng an ninh quốc gia. Ngoài Thủ tướng, hội đồng còn bao gồm 4 thành viên nội các Chính phủ là Phó Thủ tướng Taro Aso, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga, Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera.
Bộ trưởng mất chức vì đồng hồ 6.600 USD

Bộ trưởng mất chức vì đồng hồ 6.600 USD

ANTĐ - Bộ trưởng Giao thông Ba Lan Slawomir Nowak, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Donald Tusk, đã chính thức rời khỏi nội các nước này hôm 16-11, sau khi ông bị các công tố viên cáo buộc gian lận vì không kê khai chiếc đồng hồ trị giá 6.600 USD.
Ai Cập dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

Ai Cập dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

ANTĐ - Ai Cập đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp từ 16 giờ (giờ địa phương) ngày 12/11, sớm hơn 2 ngày so với thông báo của Nội các nước này. Thông báo này cũng được đưa tin trên kênh truyền hình quốc gia.
Nhật Bản chuẩn bị thành lập cơ quan an ninh quốc gia kiểu Mỹ

Nhật Bản chuẩn bị thành lập cơ quan an ninh quốc gia kiểu Mỹ

ANTĐ - Ngày 7-11, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật về việc thành lập Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) kiểu Mỹ tại nước này, một bước đi mà Thủ tướng Shinzo Abe xem là có ý nghĩa quan trọng nhằm đối phó tốt hơn với môi trường an ninh đang thay đổi ở châu Á.
Anh cấm quan chức mang iPad đi họp

Anh cấm quan chức mang iPad đi họp

ANTĐ - Để tăng cường hơn nữa công tác an ninh và đề phòng nguy cơ các cơ quan tình báo nước ngoài có thể sử dụng thiết bị điện tử để do thám, nghe trộm những nội dung thông tin quan trọng, Chính phủ Anh ngày 3-11 đã ban hành quy định cấm các quan chức mang iPad vào cuộc họp.
Israel phóng thích 26 tù nhân Palestine

Israel phóng thích 26 tù nhân Palestine

ANTĐ - Hôm qua (27-10), chính quyền Israel đã thông qua một danh sách phóng thích 26 tù nhân Palestine, đợt 2 trong 4 đợt phóng thích mà nội các nước này thông qua hồi 7.
Thủ tướng Hun Sen tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Hun Sen tuyên thệ nhậm chức

ANTĐ - Ngày 24-9, ông Hun Sen, 61 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo sau khi Quốc hội tái bổ nhiệm ông vào chức vụ này. 
Nhật Bản có thể đưa người ra đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản có thể đưa người ra đảo Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 10-9 cho biết, chính phủ nước này có thể sẽ đưa người ra định cư tại quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông để bảo vệ chủ quyền của mình. 
Nhật Bản lo ngại hoạt động của hải quân Trung Quốc

Nhật Bản lo ngại hoạt động của hải quân Trung Quốc

ANTĐ - Trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 được thông qua tại cuộc họp Nội các hôm qua 9-7, Nhật Bản đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về việc gia tăng các hoạt động hàng hải tiềm ẩn nguy hiểm của Trung Quốc. 
Nhật Bản thành lập Hội đồng an ninh Quốc gia

Nhật Bản thành lập Hội đồng an ninh Quốc gia

ANTĐ - Phát biểu trước báo giới ngày 7-6, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Chính phủ nước này vừa thông qua một dự luật về việc thành lập Hội đồng an ninh quốc gia nhằm giám sát toàn diện tình hình an ninh trong nước cũng như đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng ở nước ngoài.
 Nhật: Trưng cầu dân ý, ông Shinzo Abe vẫn duy trì được sự tín nhiệm

Nhật: Trưng cầu dân ý, ông Shinzo Abe vẫn duy trì được sự tín nhiệm

ANTĐ - Một cuộc trưng cầu dân ý mới đây do đài NHK, Nhật Bản thực hiện cho thấy thủ tướng nước này, ông Shinzo Abe vẫn duy trì được sự tín nhiệm đáng kể từ người dân, 5 tháng kể từ khi đảng dân chủ tự do LDP dưới sự lãnh đạo của ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử toàn quốc. 
Philippines quyết kiện Trung Quốc

Philippines quyết kiện Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Philippines vẫn quyết tâm đưa tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông ra tòa án quốc tế bất chấp Bắc Kinh từ chối tham gia.