Thủ tướng Hun Sen tuyên thệ nhậm chức

ANTĐ - Ngày 24-9, ông Hun Sen, 61 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo sau khi Quốc hội tái bổ nhiệm ông vào chức vụ này. 

Cùng với ông Hun Sen, các thành viên nội các mới của Campuchia cũng làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại Hoàng Cung dưới sự chứng kiến của Quốc vương Norodom Sihamoni. Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ V được Quốc hội thông qua sáng 24-9 gồm Thủ tướng Hun Sen, 9 Phó Thủ tướng và 27 Bộ trưởng.

Cùng ngày, Thủ tướng  Campuchia Hun Sen cho biết cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ cho đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) có được một số vị trí như: 1 chức Phó Chủ tịch Quốc hội, 4 chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội và 5 chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội. Tuy nhiên, ông Hun Sen nhấn mạnh nếu CNRP muốn đàm phán về các vị trí này, trước hết các nghị sĩ CNRP phải tuyên thệ ở Hoàng cung.

Theo Thủ tướng Hun Sen, trong quá trình đàm phán trước đó giữa CPP và CNRP, thủ lĩnh CNRP Sam Rainsy yêu cầu chức Chủ tịch Quốc hội phải thuộc về CNRP. Ông Hun Sen khẳng định rằng với tư cách là bên chiến thắng trong cuộc bầu cử, CPP “không thể để đảng có số ghế ít hơn nắm chức Chủ tịch Quốc hội”. Cũng trong sáng 24-9, các nghị sĩ đã nhất trí bầu ông Heng Samrin, 79 tuổi, Chủ tịch Quốc hội khóa IV, Chủ tịch danh dự đảng CPP, làm Chủ tịch Quốc hội khóa V.