Indonesia chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận “tổng lực”

ANTĐ - Lực lượng quốc phòng quốc gia Indonesia (TNI - quân đội Indonesia) sẽ tổ chức cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2014, Tư lệnh quân đội Indonesia, đô đốc Agus Suhartono cho biết.
Trong năm 2014, Indonesia sẽ tiến hành hai cuộc tập trận. Một cuộc tập trận là của lực lượng phản ứng nhanh (PPRC) ở cấp tiểu đoàn và một cuộc tập trận tác chiến chung của lục quân, hải quân và không quân, đồng thời cũng là hoạt động cuối cùng của nội các Indonesia Thống nhất thứ hai, ông Suhartono cho biết.

“Cuộc diễn tập hoàn chỉnh nhất và lớn nhất từ trước đến nay sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 để thao diễn tất cả các hệ thống vũ khí chính đã được Bộ Quốc phòng và quân đội Indonesia mua sắm”, ông cho biết.

Indonesia chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận “tổng lực” ảnh 1
Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân Indonesia


Theo ông Suhartono, quân đội Indonesia sẽ trình diễn khả năng của toàn bộ các trang thiết bị quân sự và lực lượng chiến đấu, như là sự thể hiện trách nhiệm của chính phủ và quân đội đối với nhân dân Indonesia.

Bởi vì năm 2014 là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của nội các Indonesia Thống nhất thứ hai, một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu, trong kế hoạch của quân đội Indonesia là triển khai tất cả các chương trình phát triển quân đội trong năm tới, ông cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo ông Suhartono, tất cả các chương trình xây dựng lực lượng quân đội chính sẽ không thể hoàn thành trong năm 2014, khi mà có cả các chương trình kéo dài đến tận năm 2024. Mặc dù vậy, khoảng 20% trong số đó sẽ được hoàn thành trong năm 2014.

“Gần 40% các chương trình đã được hoàn thành nhờ vai trò và sự hỗ trợ của Ủy ban I của Hạ viện”, ông Suhartono cho biết.