Nỗ lực, trách nhiệm và hiệu quả

ANTĐ - Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012, được Công an Hà Nội tổ chức sáng qua (19-6). Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an… Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Thành tích của lực lượng công an Thủ đô có sự đóng góp rất lớn của mọi tầng lớp nhân dân

Đồng đều các mặt công tác

6 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô bên cạnh những thuận lợi, tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Lường trước điều đó, ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, mỗi CBCS Công an Hà Nội đã chung sức, chung lòng, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, giữ vững ANCT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội. Công an Hà Nội đã quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp có vũ khí tấn công các cơ sở kinh doanh, chế tác vàng, quỹ tín dụng; phòng chống tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng; tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Một trong những yếu tố có tính quyết định, góp phần giữ vững ANTT địa bàn Thủ đô thời gian qua, chính là kết quả đáng ghi nhận trên mặt trận phòng, chống tội phạm hình sự và TNXH. Quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tội phạm, đã giúp Công an Hà Nội “kéo” giảm số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2011, tỷ lệ khám phá án chung, khám phá trọng án cao, không để hình thành tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm hình sự lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.  

Không chỉ riêng “mảng” hình sự, những biện pháp đồng bộ còn mang lại hiệu quả rõ nét trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường; kiềm chế làm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. 

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP đã quán triệt đến toàn lực lượng Công an Thủ đô những nhiệm vụ, công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, trong đó nhấn mạnh đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS trong công việc, giao tiếp với nhân dân.

Vượt khó, nêu cao trách nhiệm

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Công an Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2012, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng: kết quả trên thể hiện tinh thần đoàn kết, phấn đấu, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng CBCS công an, góp phần đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân. “Những đóng góp của Công an Hà Nội đã góp phần quan trọng vào thành tích của toàn thành phố thời gian qua”. Đồng tình, nhất trí cao với phần tham luận, kiến nghị của đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt: “về tăng biên chế cho CSGT, trang cấp máy móc, phương tiện, thiết bị cho CBCS”, người đứng đầu UBND TP cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, xem xét hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị để CSGT hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao thành tích xuất sắc của CBCS Công an Thủ đô trong 6 tháng qua, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an nhấn mạnh:  Thành tích đạt được là quan trọng, song không được chủ quan, thỏa mãn, mỗi đơn vị, mỗi chiến sỹ công an cần nghiêm khắc tự nhìn nhận, đánh giá lại mình, chỉ ra những nguyên nhân yếu kém, khuyết điểm, để tự khắc phục trong 6 tháng cuối năm. Phải lấy chỉ tiêu làm giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án là thước đo kết quả phong trào thi đua ở các đơn vị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP khẳng định: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội sẽ tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012. “CBCS Công an Thủ đô sẽ phấn đấu giữ vững ANCT - TTXH địa bàn, đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho người dân”. 

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất; CAQ Thanh Xuân đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, do Chủ tịch nước trao tặng; 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 12 tập thể, 12 cá nhân được Thủ tướng tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an…. do có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.