Hoạt động của tội phạm có tổ chức (1)

Những nạn nhân “bất đắc dĩ”

ANTĐ - Gần đây, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra một số vụ án cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản mang tính chất hoạt động của tội phạm có tổ chức. Loại tội phạm này chủ yếu được các đối tượng khác thuê mướn, dùng hung khí để gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Các đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích nhằm cưỡng đoạt tài sản ở phố Bùi Xương Trạch,

quận Thanh Xuân (Hà Nội)


Đánh con, ép bố trả tiền

Ngày 23-11, anh Hoàng Ngọc Tùng, SN 1981, ở ngõ 239 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bị một số đối tượng đánh đập tới bất tỉnh tại một quán nước ở gần nhà. Vụ việc trên xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, làm cho người nhà nạn nhân và những người dân ở phố Bùi Xương Trạch hết sức phẫn nộ bởi lối hành xử tàn bạo của nhóm tội phạm côn đồ hung hãn. Chúng đã bỏ ngoài tai sự can gián của những người xung quanh, dùng gạt tàn bằng sứ và ghế sắt của quán nước đánh anh Tùng một cách dã man. Anh Tùng được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị hôn mê sâu, giập sống mũi, tổn thương sọ não và chấn thương đa phần mềm. Trong thời gian nằm viện điều trị, anh Tùng liên tục bị nhóm đối tượng đã đánh mình đe dọa đến tính mạng của gia đình, nếu không đưa tiền cho chúng.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ vụ việc và ngày 5-12 đã bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Tưởng, SN 1979, trú tại huyện Thạnh Thất (Hà Nội); Hoàng Trọng Hiệp, SN 1977, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội); Nguyễn Hải Long, SN 1967, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa và Dương Ngọc Anh, SN 1977, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Nguyên nhân dẫn đến vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc mua bán đất đai giữa ông Hoàng Ngọc Toán (bố anh Tùng) với Tưởng. Năm 2009, ông Toán bán cho Tưởng mảnh đất trên địa bàn phường Khương Đình với giá 508 triệu đồng, rồi về quê ở Quỳnh Côi - Thái Bình sinh sống. Vì mảnh đất này nằm trong diện không được mua đi bán lại, nên đã bị chính quyền địa phương thu hồi. Do không gặp được ông Toán để đòi lại số tiền đã mua đất, ngày 9-11, Tưởng đã thuê một nhóm đối tượng trong đó có Ngọc Anh, Hải Long và Hiệp tìm đánh anh Tùng để ép ông Toán trả lại số tiền bán đất cho Tưởng. Trước khi đánh đập dã man nạn nhân tại quán nước, nhóm tội phạm do Tưởng thuê mướn với giá 12 triệu đồng còn vứt đầu cá thối vào nhà anh Tùng để đe dọa, uy hiếp.

Liên quan đến hoạt động của tội phạm có tổ chức, đầu tháng 9-2011, tại quận Ba Đình, Hà Nội cũng xảy ra vụ án tương tự. Ngày 8-9, anh Cao Minh Thiệu (46 tuổi), ở quận Ba Đình và con trai là cháu Cao Quang Việt (13 tuổi) đã bị một nhóm đối tượng dùng búa đinh và gậy đánh trọng thương tại trước ngõ 12 phố Núi Trúc, quận Ba Đình. Nhóm đối tượng gây án đều bịt mặt bằng khẩu trang và đi xe máy không đeo biển số để tránh bị phát hiện. Sau khi gây án, chúng tháo chạy để mặc các nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường, trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Anh Thiệu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng gãy 2 tay, đa chấn thương phần mềm toàn thân. Cháu Việt bị sưng nề 2 đùi, gáy phải và cẳng chân bị chấn thương nặng. Sau 4 ngày tích cực điều tra truy xét, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ đối tượng chính của vụ án là Võ Văn Duy, SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, chủ hiệu cầm đồ 32 phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội). Xuất phát từ việc chị Lan, vợ cũ của anh Thiệu vay Duy 146 triệu đồng từ tháng 5-2011 đến nay chưa trả, Duy không liên lạc được với “con nợ” đã tìm chồng cũ và con trai của chị Lan đánh dằn mặt. Ngày 12-9, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 5 đối tượng ở TP Hạ Long, TP Móng Cái và huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh - những kẻ được Duy thuê đến Hà Nội tìm đánh bố con anh Thiệu.

Manh động và liều lĩnh

Tại quận Hà Đông cũng xảy ra vụ cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân vụ án này là anh Lưu Trọng Ly, SN 1983, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, đã bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đưa về một nhà nghỉ ở phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây đánh đập, đe dọa, bắt gia đình phải mang tiền đến nộp cho chúng. Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông đã vào cuộc điều tra, làm rõ chủ mưu vụ bắt giữ anh Ly trái pháp luật là vợ chồng Nguyễn Thị Vĩnh Hà, SN 1974 và Nguyễn Văn Hưng, SN 1971, ở phố Nhuệ Giang, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Làm rõ vụ án, cơ quan công an được biết trước đây anh Ly vay của vợ chồng Hà - Hưng 50 triệu đồng, chưa trả. Đòi nhiều lần không được, vợ chồng Hà - Hưng đã thuê một nhóm lưu manh côn đồ với số tiền 20 triệu đồng để tìm bắt anh Ly rồi đánh, nhằm mục đích ép vợ nạn nhân phải mang tiền trả.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Đại úy Trần Văn Hải, Đội phó Đội Hình sự-Đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Hoạt động của tội phạm gây án nghiêm trọng xảy ra gần đây, chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn liên quan đến vay nợ tiền bạc. Từ những quan hệ giao dịch dân sự thuần túy nhưng đã gây ra những hậu quả khôn lường. Chỉ vì đạt được mục đích cuối cùng là xiết nợ, các đối tượng chủ mưu sẵn sàng bỏ tiền ra thuê mướn các nhóm lưu manh côn đồ dùng hung khí gây ra các vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật rất manh động, liều lĩnh và tàn bạo. Không tìm được “con nợ”, các đối tượng đòi nợ thuê đã nhằm vào người thân của họ để gây án, biến họ thành những nạn nhân “bất đắc dĩ”.

(Còn nữa)