Những chiến sĩ CAND trên mặt trận tư tưởng

ANTĐ - Bản thân mỗi cán bộ làm công tác chính trị phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất đạo đức cách mạng. Đây là một trong những nội dung được Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Cục Công tác chính trị (8-5- 1967 / 8-5-2012). 

45 năm qua, những người làm công tác chính trị, tư tưởng nói chung và CBCS Cục Công tác chính trị nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, trưởng thành vượt qua những khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về tư tưởng chính trị, trong sạch về phẩm chất, đạo đức lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cùng với việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an đưa ra nhiều chủ trương quan trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Cục Công tác chính trị cũng làm tốt công tác điều lệnh nội vụ, thi đua khen thưởng, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ , thể dục thể thao, tạo không khí hăng hái thi đua trong toàn lực lượng CAND. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ làm công tác chính trị trong lực lượng CAND suốt 45 năm qua. Thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Cục Công tác chính trị Huân chương Quân công hạng Nhì, đồng chí Trần Đại Quang khẳng định, đó vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm đối với các cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay. Đồng chí Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Cục Công tác chính trị phải đề ra một số giải pháp có tính đột phá về xây dựng lực lượng CAND, qua đó tạo nền tảng vững chắc để toàn lực lượng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó.