Nhức nhối cơm “tươi mát” ở đèo Nhông

ANTĐ - Từ rất lâu, đèo Nhông là điểm dừng để “nghỉ ngơi” của các tài xế đường dài khiến dư luận bức xúc.

Đèo Nhông là địa phận tiếp giáp giữa 2 xã Mỹ Trinh và Mỹ Phong thuộc H. Phù Mỹ (Bình Định) nổi tiếng với nhiều quán xá mọc san sát nhau, trong đó nổi lên là tệ nạn mại dâm núp bóng những quán ăn, quán bán tạp hóa. Đã từ rất lâu, đèo Nhông là điểm dừng để “nghỉ ngơi” của các tài xế đường dài khiến dư luận bức xúc.

Trước đây, lực lượng CA tỉnh Bình Định đã nhiều lần triệt phá các ổ mại dâm tại đây. Điển hình, 20 giờ ngày 22-10-2011, CSHS CA tỉnh Bình Định phát hiện tại quán giải khát của Đỗ Thị Hoa (1982, trú thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh) có 2 cặp trai gái đang mua bán dâm. Kiểm tra quán giải khát này, tổ công tác thu giữ nhiều dụng cụ, theo Đỗ Thị Hoa khai mua về để phục vụ gái bán dâm hành nghề. Vụ chứa mại dâm này đã được khởi tố; bị can Đỗ Thị Hoa hiện đang tại ngoại trong thời gian điều tra vì lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, cũng tại khu vực này, CQĐT bắt quả tang trong quán giải khát của Phan Thị Oanh (1985) hai cặp đang mua bán dâm và chủ quán bị khởi tố về hành vi “Chứa mại dâm”. Cùng với việc xử lý trước pháp luật các chủ chứa, cơ quan chức năng cũng đã lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh số gái mại dâm bị phát hiện hành nghề tại đây. Tuy thực hiện kiên quyết các biện pháp nhưng hoạt động mại dâm tại khu vực đèo Nhông vẫn tồn tại dai dẳng.

Hai chủ chứa mại dâm bị CQĐT tạm giữ.

Hai chủ chứa mại dâm bị CQĐT tạm giữ. 

Để làm “sạch” địa bàn, 7 giờ 30 ngày 7-1, lực lượng CA tỉnh Bình Định phối hợp CAH Phù Mỹ huy động gần 100 CBCS bất ngờ kiểm tra hành chính tại khu vực đèo Nhông. Phát hiện lực lượng CA, một số gái mại dâm ở các quán xá chạy loạn xạ thoát thân theo các lối thoát bằng thang trèo tường, cổng sau vượt núi đã được chủ nhà trang bị sẵn. Các khu nhà này dựa lưng vào chân đồi, bên trong nhà đã được các chủ nhà thiết kế, phân chia nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng có diện tích khoảng 4-6m2, các cánh cửa được làm bằng sắt có chốt trong kiên cố, mỗi nhà đều bố trí lối thoát bằng cửa sau hoặc một thang sắt bắt lên tường thoát ra sau núi. Khi có động, cả khách và tiếp viên sẽ mở cửa chạy thoát lên đồi. Hầu hết khách mua dâm ở đây là cánh lái xe đường dài, dừng xe nghỉ ngơi, được các chủ chứa và gái mại dâm chèo kéo vào “vui vẻ”.

Các gái mại dâm bị tạm giữ.

 Các gái mại dâm bị tạm giữ.

Tại các quán ăn của các bà Trương Thị Thanh (48 tuổi), Nguyễn Thị Phụng (55 tuổi), Trương Thị Vân (51 tuổi), Lê Thị Bích Phượng (29 tuổi), cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều gái mại dâm đang chờ khách tại đây. Trong số đó có 3 đối tượng nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao ở H. Chư K’Rông, (Gia Lai) và H. Ba Tơ (Quảng Ngãi), những đối tượng còn lại đến từ các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi, TP Nha Trang. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sống trong nhà của các chủ chứa trên để bán dâm, mỗi lần “tiếp khách” 100 nghìn đồng và ăn chia theo sự thỏa thuận với chủ chứa.

YgoRy - một cô gái dân tộc ở Chư Rông (trú Gia Lai) khai nhận hành nghề bán dâm tại quán cơm của bà Trương Thị Thanh từ nhiều tháng nay và nhận tiền từ chủ chứa này khá “bèo”. Mỗi lần có khách, YgoRy chỉ được trả 40.000 đồng. Mỗi ngày ở tại quán cơm này đã phải nộp 20.000 đồng tiền sinh hoạt. Cũng theo khai nhận của cô gái bán dâm này thì khách đến đây mua dâm trực tiếp đưa tiền cho chủ chứa nên mỗi lần bán dâm khách phải trả bao nhiêu thì YgoRy cũng không thể biết được. Các cô gái khác cũng khai nhận hoạt động bán dâm của mình tại khu vực đèo này tương tự YgoRy. Có cô khá hơn cũng chỉ hơn được 10.000 đồng.

Thực tế cho thấy, mỗi khi lực lượng chức năng ra quân truy quét thì tình hình có vẻ yên ổn, nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy, các chủ chứa tiếp tục “tuyển” thêm nhân viên về quán phục vụ các tài xế đường trường ham vui. Vậy nên, để đèo Nhông thực sự trong sạch, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều cơ quan, ngành liên quan trong đấu tranh với tệ nạn mại dâm.