Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011:

Nhóm dưới lo cạn nguồn tuyển

ANTĐ - Tính đến 24-7 cả nước đã có gần 40 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi. Mặc dù Bộ GD-ĐT cho rằng đề thi năm nay sẽ phân khúc rõ để tạo điều kiện cho các trường tuyển sinh nhưng khối ngoài công lập vẫn lo lắng về nguồn tuyển. Trong khi đó nhóm những trường dẫn đầu khả năng không hạ điểm chuẩn.

Mong điểm sàn hạ để đủ nguồn tuyển

Với 1.277 thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt dưới 10 điểm, chiếm tới 63% số thí sinh dự thi, Hiệu trưởng trường ĐH dân lập Hải Phòng, ông Trần Hữu Nghị cho biết điểm thi năm nay đạt thấp hơn năm 2010. Như vậy trường chỉ có 753 thí sinh dự thi có tổng điểm 3 môn thi đạt từ 10 điểm trở lên trong khi đó chỉ tiêu tuyển mới vào trường năm nay là 2.000.

Với kết quả điểm thi như vậy, ông Nghị lo lắng nếu Bộ GD-ĐT giữ nguyên mức điểm sàn như năm 2010 (khối A, D là 13; khối B, C là 14 điểm) thì trường đứng trước nguy cơ không tuyển được thí sinh. “Bộ cần xem xét để hạ điểm sàn các khối xuống 1 điểm thì trường mới tuyển được người học”.

Nhiều trường trông chờ điểm sàn sẽ giảm để mở rộng đầu vào

Nhận định về nguồn tuyển, GS. Trần Phương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phân tích, học sinh các vùng khó khăn không thể với tới mức điểm 13, thường chỉ được 7-8 điểm. Nếu những thí sinh này không đỗ ĐH thì các vùng sâu, vùng xa sẽ khó đảm bảo đầu ra đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương.

Vấn đề thiếu nguồn tuyển khiến các trường ngoài công lập lo lắng còn xuất phát từ nguyên nhân cạnh tranh với trường công lập khi chỉ tiêu của các trường công lập vẫn tăng liên tục. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội từ 2 năm nay liên tục tăng chỉ tiêu, khoảng 10% mỗi năm lên khoảng 8.000 chỉ tiêu cả hệ ĐH và CĐ vào năm 2011. Điểm chuẩn năm ngoái của trường từ 13 -16 điểm tùy theo ngành. ĐH Thái Nguyên tăng chỉ tiêu liên tục 2 năm nay, lên hơn 13.000 cho cả hệ ĐH và CĐ. Năm nay trường ĐH Lâm nghiệp tăng 300 chỉ tiêu, trường ĐH Điện lực tăng 10% so với năm trước... Với mức tuyển này có thể thấy rõ khả năng khó có thể cạnh tranh của các trường ngoài công lập khi đa số thí sinh sẽ lựa chọn vào trường công lập vừa đảm bảo uy tín bằng cấp, vừa giảm chi phí đào tạo.

Trường tốp đầu không hạ chuẩn

Mặc dù kết quả thi đến thời điểm này  chưa thấy có thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn nhưng những trường thuộc nhóm đầu không hề băn khoăn về điểm chuẩn đầu vào. Ông Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho biết, điểm chuẩn vào trường dự kiến tương đương với năm trước và không dành chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Vừa công bố kết quả thi đồng thời trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng đưa ra dự kiến về điểm chuẩn năm nay. Theo lãnh đạo nhà trường, dự kiến điểm sàn vào trường là 21 điểm, tương đương với năm trước. Được biết, mùa tuyển sinh năm nay, trường có 7 thủ khoa khối A cùng đạt 28,5 điểm và 2 thủ khoa khối D cùng đạt 26,5 điểm. Ngoài ra, trường còn có thêm 350 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ với mức điểm chuẩn sẽ thấp hơn mức điểm chuẩn chung của trường. ĐH Hà Nội có thủ khoa khối A và D cùng đạt 26,5 điểm. Theo ông Đặng Đình Cung - Phó phòng Đào tạo trường ĐH Hà Nội, điểm thi khối D cao nên dự kiến một số ngành điểm chuẩn sẽ cao hơn hẳn năm ngoái. Trường sẽ tuyển NV2 nên chắc chắn những thí sinh có điểm cao mà không đỗ vào ngành 1 sẽ được tuyển vào ngành 2.

Bên cạnh đó, một số trường sẽ có khả năng giảm nhẹ yêu cầu đầu vào, trong đó có Học viện Tài chính. Đưa ra dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm, ông Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện cho biết: “Mặt bằng điểm thi của thí sinh năm nay tương đương với năm 2010. Tuy nhiên trường dự kiến điểm chuẩn có ngành bằng năm trước, có ngành giảm khoảng 0,5 - 1 điểm”. Trường ĐH Giao thông Vận tải dự kiến năm nay điểm chuẩn giảm từ 0,5 - 1 điểm. Ông Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Điểm thi của TS vào trường năm nay không cao, không có bài thi nào được 10. Dự kiến điểm chuẩn sẽ giảm hơn năm trước một chút. Trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ ”. Trường ĐH Thủy lợi có thủ khoa cơ sở phía Bắc đạt 25,5 điểm. Đối với cơ sở phía Nam thì thủ khoa đạt 22 điểm. Theo ông Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng nhà trường, dự kiến điểm chuẩn ngành cao nhất sẽ lấy khoảng 17,5 điểm, kém hơn năm ngoái nửa điểm.

Thêm 6 huy chương Olympic Toán học quốc tế
Ngày 24-7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 52 (IMO 52) vừa diễn ra tại Hà Lan, toàn bộ 6 học sinh của đội tuyển Việt Nam đoạt Huy chương Đồng. Đó là các em Đỗ Kim Tuấn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Lê Hữu Phước (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quý (THPT chuyên Bắc Ninh), Nguyễn Thành Khang (THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ), Võ Văn Huy (THPT Lê Hồng Phong - Phú Yên), Nguyễn Văn Thế (THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định). Với 6 Huy chương Đồng, đoàn học sinh Việt Nam xếp thứ 31/90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Tuy cả 6 học sinh trong đội tuyển đều đoạt giải, nhưng theo đánh giá về thứ hạng, thành tích lần này của đội tuyển Toán Việt Nam  gần như thấp nhất trong các lần tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế.
Duy Anh