Nhiều nghi vấn xung quanh xổ số kiểu Mỹ

ANTD.VN - Tối 13-11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) lại tiếp tục công bố có thêm một khách hàng trúng giải đặc biệt Jackpot Mega 6/45 với trị giá giải thưởng lên tới hơn 71 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, đã có 3 khách hàng trúng giải này với tổng trị giá giải thưởng lên đến hơn 220 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc bí mật thông tin người trúng giải đã làm dấy lên những nghi vấn về sự thiếu minh bạch.

Nhiều người nghi ngờ về độ xác thực của những giải thưởng

Xác suất siêu thấp, nhiều người vẫn trúng giải

Trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16-10, một khách hàng ở Trà Vinh đã trúng giải đặc biệt Jackpot đầu tiên với số tiền lên đến hơn 92 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 2-11, một người ở Đồng Nai trúng giải đặc biệt với trị giá hơn 64 tỷ đồng. Chỉ 11 ngày sau, một khách hàng khác lại trúng thưởng trên 71 tỷ đồng.

Đáng nói, theo tính toán của các chuyên gia, sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot cực kỳ thấp, chỉ 1/8.145.060. Vì vậy, việc liên tiếp có 3 người trúng giải thưởng này trong vòng chưa đầy 1 tháng, trong bối cảnh loại hình xổ số mới du nhập vào Việt Nam chưa bao lâu, đã khiến nhiều người nghi ngờ về độ xác thực của những giải thưởng.

Trả lời câu hỏi này, Vietlott cho biết, nguyên nhân do lượng vé phát hành của Vietlott lời gian qua tăng mạnh sau khi có người trúng giải Jackpot đầu tiên. Cụ thể, riêng kỳ quay số mở thưởng thứ 51, lượng vé bán ra đạt tới gần 4 triệu vé nên xác suất có vé trúng thưởng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng này ở mức 50/50.  

Đối với việc số tiền trả thưởng quá lớn, Vietlott “xoay” bằng cách nào, doanh nghiệp này cho biết, đối với xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành đảm bảo quyền lợi người chơi khi tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng giải.

Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương.

Liệu có “uẩn khúc”?

Theo phân tích của các chuyên gia, sở dĩ lượng khách hàng mua sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 tại Việt Nam cao hơn một số nước trên thế giới là do loại vé số này được in sẵn và bán dạo không khác gì xổ số truyền thống. 

Điều này đã đặt các loại hình xổ số truyền thống trước sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Mới đây, Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản gửi Bộ Tài chính nêu ra hàng loạt sai phạm của việc kinh doanh vé số điện toán Vietlott.

Trong đó, một trong những nội dung sai phạm của Vietlott được nêu ra là tình trạng vé số điện toán được in sẵn, bán tràn lan trên địa bàn các tỉnh, thành phố chưa triển khai thiết bị đầu cuối, làm thất thu ngân sách các địa phương và vi phạm Điều 12, 13 - Thông tư số 01 ngày 2-1-2014 của Bộ Tài chính.

Việc in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo là không đúng với đặc điểm của loại hình xổ số điện toán tự chọn. Người chơi bị mất quyền tự chọn số, chỉ chọn vé ngẫu nhiên giống như mua vé số truyền thống.

Cùng với đó, không ít người cũng đặt ra nghi vấn về sự thiếu minh bạch khi Vietlott phát hành vé số theo kiểu in sẵn giống như xổ số truyền thống. Một người am hiểu về lĩnh vực này nêu giả thuyết: Xổ số tự chọn về mặt nguyên tắc phải là do người mua tự chọn số. Nếu công ty xổ số in sẵn vé thì sẽ phải hủy vé thừa do không bán hết.

Nếu quy trình hủy vé thừa không được kiểm soát chặt chẽ hoặc việc hủy vé thừa lại do chính công ty xổ số tiến hành, thì sẽ có hiện tượng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Nghĩa là, nếu muốn, công ty xổ số có thể không hủy theo đúng quy trình mà có thể tự ý chọn vé trúng thưởng ngay sau khi quay số rồi mới hủy. Nghi vấn này càng lớn khi không có bất cứ thông tin gì về danh tính và hình ảnh người trúng giải.

Đại diện Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, đã nhận được phản ánh của đại diện các Công ty xổ số kiến thiết miền Nam và đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Vietlott cho biết, sẽ sớm có câu trả lời về những vấn đề và nghi vấn nêu trên. Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có thông tin.