Nhiệt độ Mẫu Sơn xuống xấp xỉ 0 độ C, Bắc bộ nắng hanh, rét buốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay, 1/1/2021, tại Hà Đông- Hà Nội ghi nhận 10,6 độ C, Sa Pa 3,2 độ C, Pha Đin- Điện Biên 3,8 độ C, Mẫu Sơn- Lạng Sơn 0,4 độ C…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, nền nhiệt ghi nhận tại một số nơi ở Bắc bộ vào 6h sáng nay, 1/1/2021, cho giá trị thấp hơn cả đợt rét đậm rét hại lần trước dù trời không có mưa và không khí rất khô.

Cụ thể, tại Hà Đông- Hà Nội ghi nhận 10,6 độ C, Sa Pa 3,2 độ C, Pha Đin- Điện Biên 3,8 độ C, Mẫu Sơn- Lạng Sơn 0,4 độ C,…

Đáng nói, nền nhiệt tại Bắc bộ tăng rất chậm, vào lúc 10h cùng ngày, nền nhiệt ghi nhận tại Hà Nội chỉ ở mức 13 độ C, và sẽ tăng dần vào đầu giờ chiều đạt mức 16 độ C.

Tuy nhiên, về ban đêm, do trời quang mây nên nhiệt độ lại xuống rất thấp, ở mức 9 độ C, một số khu vực xuống mức 7 độ C.

Đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn ghi nhận nền nhiệt ở mức 0,4 độ C vào sáng nay, 1/1

Đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn ghi nhận nền nhiệt ở mức 0,4 độ C vào sáng nay, 1/1

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh có cường độ mạnh đã suy yếu chậm. Các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái).

Ngày hôm nay Bắc bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ C, nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm).

Các tỉnh Trung Trung bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ C; các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên trời lạnh; ở Nam bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Trong ngày và đêm nay, vùng biển Trung bộ, Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.