Nhật Bản vượt Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

ANTĐ -Trung Quốc vốn là nhà tín dụng lớn nhất của chính phủ Mỹ từ năm 2008, tuy nhiên, ngôi vị này vừa được chuyển qua cho Nhật Bản, sau khi theo thống kê vào tháng 2-2015, Nhật bản đang giữ 1.224 tỉ USD trái phiếu Mỹ, trong khi con số này của Trung Quốc là 1.223 tỉ USD.

Cả 2 nước đều đang cố giảm đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ, trong đó Trung Quốc cắt giảm 15,4 tỉ USD và Nhật Bản giảm 14,2 tỉ USD, theo số liệu được ghi nhận bởi Bộ Tài chính Mỹ.

Vào năm ngoái, Nhật Bản đã tăng 13,6 tỉ USD nợ công của chính phủ Mỹ trong khi Trung Quốc giảm 49,2 tỉ USD.

Chính phủ Mỹ đang nợ các nhà đầu tư nước ngoài tổng cộng 6.160 tỉ USD 

Trung Quốc đã thay thế Nhật Bản làm chủ nợ lớn nhất của Mỹ kể từ tháng 8-2008, tuy nhiên lại đang cắt giảm lượng tiền vay của chính phủ Mỹ kể từ tháng 7-2014.

Kinh tế Trung Quốc có mức tăng trưởng thấp nhất trong 25 năm qua được cho là cách giải thích thích hợp nhất cho sự thu nhỏ quy mô này. Sản xuất của Trung Quốc đang trở nên trì trệ, xuất khẩu hạn chế, dẫn đến giảm đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nước này cũng muốn giảm sự phụ thuộc trái phiếu Chính phủ Mỹ bằng việc đa dạng hoá danh mục đầu tư.

Điều ngược lại lại đúng với Nhật Bản do đồng yên đang ngày càng trở nên yếu thế hơn dưới chính sách bơm tiền vào nền kinh tế để thúc đẩy chi tiêu và ngăn giảm phát của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ). Đồng tiền nội địa mất giá khiến giới đầu tư Nhật Bản đang bị thu hút bởi trái phiếu USD và tăng cường đầu tư ra nước ngoài. 

Sau Nhật Bản và Trung Quốc, các trung tâm ngân hàng Caribbean là chủ nợ lớn thứ 3 của chính phủ Mỹ, với 350 tỉ USD vào tháng 2-2015.

Cũng theo số liệu trên, tổng cộng, tiền nợ nước ngoài của chính phủ Mỹ đạt 6.160 tỉ USD vào tháng 2, giảm 0,9%.

Các nhà đầu tư cho rằng trái phiếu chính phủ Mỹ là một cách đầu tư an toàn hơn so với châu Âu.