Nhật Bản bác cáo buộc của Trung Quốc

ANTĐ - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, ngày 15-2 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của Trung Quốc rằng Nhật Bản đang hướng tới chủ nghĩa quân phiệt. 

“Trung Quốc nói rằng Nhật Bản là một cường quốc quân sự nhưng ngân sách quốc phòng của Nhật chỉ tăng 0,8% hồi năm ngoái, trong khi khoản ngân sách này hàng năm của Trung Quốc tiếp tục tăng hơn 10% trong 20 năm qua”, ông Suga, một trong những cố vấn thân tín nhất của Thủ tướng Sinzo Abe, trả lời phỏng vấn của Reuters.

Vị Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cũng cho biết, Nhật Bản luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc, dù mối quan hệ căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo và các vấn đề lịch sử. 

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 16-2 thông báo, 3 tàu tuần tra Trung Quốc đã di chuyển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.