Dạy con theo phong cách "nhà Obama"

Dạy con theo phong cách "nhà Obama"

ANTD.VN - Hình ảnh về Sasha Obama - con gái út của Tổng thống Mỹ Barack Obama làm thêm tại nhà hàng hải sản Nancy trên đảo Martha's Vineyard đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet những ngày gần đây. Từ lâu, gia đình ông Obama luôn cố gắng dạy con theo cách thực tế nhất và việc Sasha đi làm thêm là một minh chứng cho điều đó. 
Treo bóng bay mừng tuổi 21, bị cảnh sát tưởng là IS

Treo bóng bay mừng tuổi 21, bị cảnh sát tưởng là IS

ANTĐ - Sarah Ericsson đã có một bữa tiệc sinh nhật “nhớ đời” khi chùm bóng bay 21 tuổi của cô treo bên cửa số khiến người đi đường tưởng nhầm là chữ viết tắt của tổ chức cực đoan IS, và gọi cảnh sát.
Indonesia khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển Đông

Indonesia khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển Đông

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa bế mạc ở Brisbane (Australia), Ngoại trưởng Indonesia, Retno L. P. Marsudi (ảnh) cho biết, Indonesia hy vọng các nước có liên quan tới Biển Đông duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. 

Đài Loan tố Trung Quốc tấn công mạng

Đài Loan tố Trung Quốc tấn công mạng

ANTĐ - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Người đứng đầu cơ quan Công nghệ khoa học của Đài Loan, ông Simon Chang (ảnh) cho biết, Trung Quốc đang phát động những cuộc tấn công mạng thường xuyên nhằm vào các đơn vị của Đài Loan.
Phương Tây cần cứng rắn với Trung Quốc

Phương Tây cần cứng rắn với Trung Quốc

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn tạp chí Economist của Anh, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, phương Tây cần phải cứng rắn với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh thực thi tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và thường xuyên tranh cãi với phương Tây về vấn đề sở hữu trí tuệ. 
Ông Sarkozy lần đầu lên tiếng về cáo buộc tham nhũng

Ông Sarkozy lần đầu lên tiếng về cáo buộc tham nhũng

ANTĐ - Sau khi bị điều tra tham nhũng, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 2-7 khẳng định ông không làm gì sai trái, đồng thời cho rằng hệ thống tư pháp của nước này đang bị lợi dụng vì mục đích chính trị. 
Việt Nam bác bỏ vu cáo của Trung Quốc

Việt Nam bác bỏ vu cáo của Trung Quốc

ANTĐ - Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ đã cuộc cuộc trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, bác bỏ những thông tin sai sự thật của Trung Quốc trong bản Tuyên bố kèm theo công hàm lần 2 mà Trung Quốc vừa gửi lên LHQ. 
Nhật Bản bác cáo buộc của Trung Quốc

Nhật Bản bác cáo buộc của Trung Quốc

ANTĐ - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, ngày 15-2 đã lên tiếng bác bỏ chỉ trích của Trung Quốc rằng Nhật Bản đang hướng tới chủ nghĩa quân phiệt. 
Tổng thống Mỹ muốn Snowden bị đưa ra xét xử

Tổng thống Mỹ muốn Snowden bị đưa ra xét xử

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25-6 cho biết Mỹ sẽ theo đuổi “tất cả những kênh hợp pháp” để bắt cựu nhân viên tình báo Edward Snowden. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Obama nói: "Chúng tôi đang liên hệ với tất cả các quốc gia liên đới để thực thi pháp luật nước Mỹ".

Bắc Kinh “sốc” trước bình luận của Thủ tướng Nhật

Bắc Kinh “sốc” trước bình luận của Thủ tướng Nhật

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc ngày 22-2 đã chỉ trích gay gắt những bình luận của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi ông trả lời phỏng vấn một tờ báo Mỹ rằng Bắc Kinh có nhu cầu “thâm căn cố đế” thách thức các nước láng giềng về lãnh thổ. 
Nước Nga không cho phép tồn tại “cách mạng màu”

Nước Nga không cho phép tồn tại “cách mạng màu”

ANTĐ - Ngày 18-12, trong bài trả lời phỏng vấn giới báo chí, ông Nikolai Patrushev, Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết, hiện nay, các thế lực thù địch chống đối Nga đang cố gắng dồn mọi lực lượng để châm ngòi cho cuộc “cách mạng màu”, song nước Nga sẽ không cho phép tồn tại điều này.
Cựu Tổng giám đốc IMF hối hận

Cựu Tổng giám đốc IMF hối hận

ANTĐ - Cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Dominique Strauss-Kahn đã thừa nhận “sai lầm về mặt đạo đức” trong vụ bê bối tình dục ở Mỹ, đồng thời cho biết ông không có kế hoạch tranh cử chức Tổng thống Pháp vào năm 2012.