Nhanh trí bắt tên trộm xe SH sau quãng đường dài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển 2 chiếc xe máy trong đó 1 chiếc không nổ có biểu hiện bất thường, tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bám theo…

Chiều 28-7, tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội gồm Thiếu tá Đỗ Tiến Hưng, Thiếu tá Phạm Huy Hùng, Đại úy Trần Văn Cương và Thượng úy Lê Nhật Tấn lên đường làm việc như thường lệ.

Nhiệm vụ của các anh là tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Khi đi đến khu vực trước số nhà 50, đường Hữu Lê, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy nhưng trong đó có 1 chiếc xe không nổ.

Đối tượng trộm cắp xe SH bị bắt "nóng"

Đối tượng trộm cắp xe SH bị bắt "nóng"

Ban đầu Thiếu tá Đỗ Tiến Hưng cho rằng chiếc xe không nổ bị hết xăng. Nhưng khi đi ngang qua cây xăng không thấy 2 xe dừng lại, Thiếu tá Hưng với kinh nghiệm nhiều năm là Cảnh sát hình sự đã nghi vấn 2 đối tượng trên là đối tượng trộm cắp tài sản. Anh đề nghị cả tổ công tác cùng bám theo, khi gặp thời cơ thuận lợi sẽ tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang

Sau quãng đường di chuyển gần 2km, đối tượng trộm cắp rẽ vào đường nhánh, tổ công tác thấy thời cơ thuận lợi đã đến, áp sát đối tượng. Giật mình nhìn thấy cán bộ công an, 2 nam thanh niên vứt xe máy SH lại hiện trường và bỏ chạy. Tổ công tác kiên trì đuổi theo, bắt giữ được 1 đối tượng.

Mở chiếc túi đeo chéo đối tượng mang theo, tổ công tác phát hiện bên trong có 2 vam phá khóa. Trước chứng cứ không thể chối cãi, nam thanh niên đã khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe SH này trước đó tại khu vực xã Tân Triều, huyện Thanh Trì và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Vam phá khóa thu được trong túi Sang

Vam phá khóa thu được trong túi Sang

Danh tính đối tượng trộm cắp tài sản được làm rõ là Nguyễn Thanh Sang (SN 1995) trú tại tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đáng chú ý, Sang là đối tượng đã có 2 tiền án vào năm 2016 và 2019. Năm 2016, Sang bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 28 tháng tù giam tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2019 bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 24 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cho Công an xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì xử lý theo thẩm quyền.