Những ‘miếng mồi ngon’ mang tên xe Honda SH

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội có diễn biến phức tạp; thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày cành tinh vi, táo tợn, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, sơ hở trong việc quản lý tài sản; ngay cả khi tài sản ấy trị giá cả trăm triệu đồng.

Hoạt động có tổ chức

Theo trinh sát phòng CSHS CATP Hà Nội, những vụ mất cắp xe máy, đặc biệt phương tiện giá trị cao xảy ra chủ yếu do sự lơ là, thiếu cảnh giác của người dân. Bên cạnh đó, thực tiễn đấu tranh cho thấy, tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động lưu động, và thường rất chuyên nghiệp, liều lĩnh.

Các đối tượng và tang vật vụ án trộm cắp xe Honda SH

Các đối tượng và tang vật vụ án trộm cắp xe Honda SH

Khi gây án, loại tội phạm này thường đi từ 2 người trở lên, lòng vòng qua nhiều tuyến đường phố, nhiều địa bàn để tăm tia, tìm cơ hội phá khóa những chiếc xe đắt tiền không có người trông, hoặc chủ xe sơ hở mất cảnh giác. Khi đã chọn được “con mồi”, thời gian để vô hiệu hóa khóa của một chiếc xe chỉ chưa đầy 10 giây.

Trao đổi với PV ANTĐ, Trung tá Tạ Thanh Bình - Đội trưởng đội CSHS Công an quận Ba Đình cho biết, tội phạm trộm cắp xe máy thường “săn” những chiếc xe dựng ở vỉa hè, hành lang đường, trước cửa nhà. Nhiều người dân cho rằng phương tiện của mình vẫn trong tầm kiểm soát nên không đóng khóa từ, ổ khóa điện, không khóa càng xe, rồi ung dung sinh hoạt trong nhà. Đáng chú ý, khi chủ ý thực hiện tội phạm, đối tượng xấu sẽ đều hướng vào các loại xe máy tay ga dòng cao cấp, có giá trị lớn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng như xe SH, Vespa… Thời gian các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp thường từ cuối giờ sáng hoặc cuối giờ chiều, hoặc buổi tối từ khoảng 22h đến rạng sáng hôm sau.

Trung tá Tạ Thanh Bình cho biết thêm: “Nhiều đối tượng ở ngoại tỉnh mò về Hà Nội, thuê trọ và thay đổi chỗ ở liên tục để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. Từ đây, chúng hoạt động theo nhóm hoặc câu kết hình thành đường dây, ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ. Chúng phân công nhau thăm dò trên các tuyến đường, khi phát hiện người dân sơ hở trong việc trông coi, nhanh chóng tiếp cận, dùng vam phá khóa, lấy trộm xe. Đa phần các đối tượng đều có tiền án, tiền sự về tội danh, hành vi trộm cắp, nên sử dụng thủ đoạn tinh vi, táo tợn. Sau mỗi vụ trộm, các đối tượng di chuyển đến địa bàn khác để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt".

Chưa đầy 10 giây, xơi ngon phương tiện trăm triệu

Minh chứng cho sự tinh vi, táo tợn của tội phạm trộm cắp xe máy là ổ nhóm liên quan đến Nguyễn Quang Kiên (SN 1996, ở Xuân Dương, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội). Sáng 5-5-2022, đối tượng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản này cùng đồng bọn di chuyển vào nội thành Hà Nội để “săn” xe máy tay ga đắt tiền.

Tang vật vụ trộm xe

Tang vật vụ trộm xe

Đến trước quán cà phê số 182 Ngọc Hà, quận Ba Đình, cặp đôi phát hiện một chiếc xe Honda SH không có người trông giữ. Sau khi điều khiển xe máy lòng vòng để quan sát, Kiên ra hiệu cho đồng bọn dừng xe sát vỉa hè để cảnh giới, rồi gã đi bộ, tiến lại vị trí chiếc xe SH, dễ dàng dùng vam phá ổ khoá điện. Toàn bộ quá trình vô hiệu hóa khóa xe không quá 10 giây.

Đúng lúc này, người dân phát hiện tri hô, đuổi bắt. Kiên bỏ chạy về hướng phố Hoàng Hoa Thám, nhưng đã bị lực lượng Công an phường Ngọc Hà cùng người dân khống chế. Đối tượng đi cùng nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Qua đấu tranh mở rộng, đối tượng Kiên còn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm cắp xe máy Honda SH màu đen vào ngày 9-4, tại số 1 ngõ 279 Đội Cấn, Ngọc Hà.

Một vụ việc khác được phát hiện ngày 23-2-2022; tổ công tác Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, kiểm tra hành chính người đàn ông đi xe máy Honda SH không biển kiểm soát. Người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chủ sở hữu chiếc xe trên. Bị đưa về cơ quan Công an, người đàn ông khai danh tính là Trịnh Văn Kền (38 tuổi, quê quán Thái Bình) và thừa nhận chiếc xe đang đi là… do trộm mà có.

Theo đó, trưa 6-1-2002, Kền điều khiển xe máy Honda Wave lang thang qua các phố, tìm sơ hở để trộm cắp. Đến trước cửa số nhà 458 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Kền phát hiện chiếc xe Honda SH mang BKS: 29E1-565.xx vẫn cắm chìa khoá điện.

Sau một hồi quan sát, gã quyết định bỏ lại chiếc xe Wave, lấy trộm xe Honda SH và sang địa bàn huyện Đông Anh. Đến khu vực vắng người, đối tượng tháo biển kiểm soát chiếc xe rồi từ đó sử dụng làm phương tiện đi lại. Để tránh bị phát hiện, Kền mang xe đến một hiệu sửa xe trên phố Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dán nilon, đổi màu xe.

Từ lời khai của Kền, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an quận Ba Đình xác minh, chiếc xe là tài sản của chị T. Ngay buổi trưa bị mất xe, chị T đã trình báo cơ quan công an. Thời điểm đó, qua camera an ninh, cơ quan Công an xác định, kẻ gian trộm xe của chị T chỉ trong vòng 3 giây.

Nâng cao tinh thần cảnh giác

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản thì cùng với sự tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người dân hãy tự nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động khóa xe và trông giữ cẩn thận để bảo vệ tài sản của mình.

Để góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp xe máy, cơ quan Công an khuyến cáo người dân gắn thiết bị chống trộm, định vị trên xe đối với phương tiện giá trị cao, để phòng ngừa mất trộm cũng như hỗ trợ tích cực việc điều tra khi bị mất tài sản;

Tuyệt đối không quên rút chìa khóa xe, và về đêm phải đưa phương tiện vào khu vực đảm bảo an toàn, có người trông giữ. Khi có vụ việc xảy ra, hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời truy bắt, nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Một vấn đề hết sức quan trọng, là các hiệu cầm đồ, sửa chữa xe máy cần tỉnh táo trước phương tiện khách lạ mang đến sửa hoặc gạ cầm cố, bán với giá rẻ. Ổ khóa bị chọc; phương tiện không có giấy tờ; thậm chí để ý, nhận biết biểu hiện bất thường của khách…Bởi, đa phần đó chính là đối tượng trộm căp, tiêu thụ xe gian.