Nhân viên quán karaoke môi giới mại dâm

ANTĐ - Trưa  19-9-2011, sau chầu rượu ốc tại phố Ô Cách, quận Long Biên, Nguyễn Bá An (trú ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) cùng 2 người bạn rủ nhau hùn tiền để tìm gái bán dâm “vui vẻ”.

Tại đây, nhóm An đã gom góp được 3,6 triệu đồng, rồi cùng nhau đón taxi đến một quán karaoke ở phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm. Để chắc chắn, trên đường đi An đã gọi điện trước cho Tô Thành Đức (SN 1986, trú ở xóm Quân, xã Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên) - nhân viên của quán karaoke này đặt vấn đề mua dâm và đã được đáp ứng.

Tại quán karaoke, sau khi nhận số tiền trên từ tay An, Đức liền bảo khách mua dâm đến một nhà nghỉ thuộc phường  Bồ Đề chờ đợi. Ít phút sau, đối tượng “điều” 3 gái bán dâm đến điểm hẹn phục vụ khách. Chiều cùng ngày, trong lúc 3 đôi nam nữ đang “mây mưa” tại nhà nghỉ này thì bị lực lượng CAP Bồ Đề phát hiện bắt quả tang. Tại cơ quan công an, cả 3 gái bán dâm đều khai nhận “đi khách” theo sự sắp đặt của nhân viên quán karaoke với giá từ 700.000 - 800.000 đồng/lượt. Từ kết quả điều tra của lực lượng công an, VKSND quận Long Biên đã truy tố Tô Thành Đức ra trước tòa án cùng cấp về tội môi giới mại dâm, theo điểm e, khoản 2, Điều 255-BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm lưu động vừa qua, Tô Thành Đức đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Nhận thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cùng lúc môi giới mại dâm cho nhiều người nên sau khi xem xét các tình tiết liên quan, TAND quận Long Biên đã quyết định xử phạt Tô Thành Đức 5 năm tù giam.