TP.HCM

Nhân viên “cất riêng” hơn 4,4 tỷ đồng của công ty, tiêu xài cá nhân

ANTĐ - Được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, tài sản của chi nhánh công ty, nhưng khi nhận tiền của khách hàng, Thành đã “cất riêng” một khoản tiền lớn sử dụng cho tiêu xài cá nhân…

Nhận thấy tội “tham ô tài sản”  là một trong những tội phạm về tham nhũng nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của Nhà nước và các tổ chức, gây ảnh hưởng tiêu cực về nhiều mặt trong xã hội, với tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội này, cuối phiên xử phúc thẩm hôm nay (22/4), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo tuyên y án phạt 18 năm tù đối với bị cáo Phạm Trường Thành (SN 1976, quê tỉnh Thái Nguyên, nguyên là nhân viên của chi nhánh Công ty Phổ Yên có trụ sở tại TP.HCM) về tội “tham ô tài sản”. 

Tham ô hơn 4,4 tỷ đồng của công ty, bị cáo Thành bị tuyên phạt 18 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần cơ Khí Phổ Yên (có trụ sở chính tại tỉnh Thái Nguyên) có vốn Nhà nước chiếm trên 51%, chuyên sản xuất kinh doanh máy móc cơ khí. Vào tháng 4/2008, Công ty Phổ Yên lập chi nhánh tại TP.HCM (trụ sở ở quận Bình Tân, TP.HCM). Tháng 7/2008, Phạm Trường Thành được giám đốc công ty này ủy quyền giải quyết và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của chi nhánh bao gồm: tiếp thị, bán hàng, kế toán, thu tiền nộp về công ty chính ở Thái Nguyên.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thành đã có hành vi thu tiền của khách hàng nhưng không nộp hết về công ty mà giữ lại một phần để sử dụng cá nhân. Sau đó, Thành đã đưa phần tiền này vào báo cáo công nợ để tránh bị phát hiện. Với thủ đoạn này, Thành đã chiếm đoạt của Công ty Phổ Yên trên 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, do Công ty Phổ Yên có chính sách mua hàng trả sau nên trong khi được giao nhiệm vụ quản lý việc xuất nhập kho của chi nhánh công ty, Thành đã lợi dụng chính sách này chiếm đoạt tiền của công ty để tiêu xài cá nhân rồi báo cáo trên sổ sách là khách hàng còn nợ để khi công ty kiểm tra không bị phát hiện. Cho đến khi Công ty Phổ Yên phát hiện sổ công nợ tăng lên nhiều bất thường, kiểm tra thì mới phát hiện thâm hụt hàng hóa trị giá lên đến hơn 730 triệu đồng. Nhưng thực chất số tiền này đã bị Thành chiếm đoạt.

Hành vi nêu trên của Phạm Trường Thành đã phạm vào tội “tham ô tài sản”, trước đó bị cáo Thành cũng  đã từng bị TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 18 năm tù. Đồng thời, còn bị Tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty Phổ Yên trên 4,4 tỷ đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt trước đó.