“Nhân dân Nga luôn ghi nhớ và ngưỡng mộ chiến công của nhân dân Việt Nam”

ANTĐ - Tổng thống Liên bang Nga V. Putin đã dành những lời trân trọng như vậy trong  Thư chúc mừng gửi tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30-4-2015. 

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev cũng đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Các bức thư đã được chuyển tới Hà Nội. 

Trong thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang Nga V. Putin nhấn mạnh: “Những người con đã phải trả giá bằng sự hy sinh thân mình để chiến đấu giành tự do và độc lập. Chúng tôi tự hào rằng trong những năm tháng khó khăn này, đất nước chúng tôi đã luôn giúp đỡ và ủng hộ mạnh mẽ những người bạn Việt Nam”.

Tổng thống Putin tin tưởng rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và nước CHXHCN Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hiệu quả, góp phần củng cố hòa bình và an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.