Nhân dân Crimea quyết định vận mệnh: Bình yên và thanh thản

ANTĐ - Ngày hôm nay - 16/3, đông đảo nhân dân Crimea đã di bỏ phiếu để quyết định số phận của mình: Trở về với Liên bang Nga hay vẫn ở lại Ukraine.

Bắt đầu từ 8h sáng đến 8h tối hôm nay (theo giờ địa phương), trên bán đảo đang diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về cơ chế của nước cộng hòa. Nhân dân Crimea sẽ lựa chọn một trong 2 con đường: Trở về với Liên bang Nga (Crimea là một phần của Nga cho đến tận năm 1954) hoặc vẫn là Nước cộng hòa tự trị mở rộng, thuộc Ukraine như hiện nay.

Bắt đầu từ 8h sáng nay, các điểm bỏ phiếu và lực lượng quan sát viên quốc tế, gồm khoảng 135 đại diện đến từ 23 quốc gia, cùng với 1.240 quan sát viên địa phương đã bắt đầu làm việc ở Crimea. Đó là các đại biểu quốc hội, các chính trị gia và các nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới cùng với hàng ngàn phóng viên các hãng thông tấn nổi tiếng.

Tổng số có 1.205 điểm bỏ phiếu, được triển khai trên toàn bộ lãnh thổ Crimea. Trong danh sách trưng cầu dân ý có khoảng 1,5 triệu người dân bán đảo đủ điều kiện để bỏ phiếu. Người dân tộc Nga chiếm đa số ở Crimea (58,5%) và phần lớn họ được cho là sẽ bỏ phiếu ủng hộ gia nhập Nga. Trong khi đó, người dân tộc Tatar (thiểu số) thề trung thành với Kiev.

Các hoạt động bỏ phiếu đã được tiến hành trong điều kiện an ninh thắt chặt. Có khoảng 10.000 thành viên thuộc lực lượng tự vệ Crimea và hơn 5.000 nhân viên cảnh sát được triển khai để đảm bảo cuộc trưng cầu diễn ra suôn sẻ. Cho đến hiện nay, tình hình Crimea vẫn tương đối yên tĩnh, người dân Crimea bình thản đi bỏ phiếu, không có dấu hiệu bất thường nào xảy ra.

Theo hãng tin Nga Itar-Tass, rất đông người dân Crimea đã đi bỏ phiếu, thậm chí nhiều người cao tuổi cũng nhờ con cháu dìu đi đến thực hiện quyền công dân của mình. Những hình ảnh đầu tiên truyền đi trên các phương tiện truyền thông thế giới, Crimea yên bình chứ không hỗn loạn như phương Tây tưởng tượng.