Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:

Nhà đầu tư có thể hoàn toàn tin tưởng

ANTĐ - “Đảng và Nhà nước, cũng như TP Hà Nội luôn làm hết sức để không ngừng cải thiện, củng cố môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn tuyệt đối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, môi trường đó được bảo đảm bằng pháp luật nghiêm minh. Các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng ở chúng tôi”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị  nhấn mạnh.
Nhà đầu tư có thể hoàn toàn tin tưởng ảnh 1
Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty MEIKO 
(doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản)

Ngày 4-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng các cơ quan hữu quan của thành phố đã đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. 

Doanh nghiệp yên tâm mở rộng quy mô

Ông Pai Chih Chiang – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Young Fast (doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan) cho biết: “Tập đoàn Young Fast là một trong những nhà máy sản xuất màn hình cảm ứng lớn. Nhà máy tại Việt Nam đi vào hoạt động từ năm 2009 với tổng số vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD. Từ khi đầu tư vào Việt Nam, Young Fast đã nhận được rất nhiều hỗ trợ từ phía ban quản lý, địa phương cũng như TP Hà Nội nên rất yên tâm hoạt động”. 
Trò chuyện với Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị về dự định của doanh nghiệp trong thời gian tới, đại diện Công ty TNHH Young Fast khẳng định: “Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam cũng như TP Hà Nội, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để Young Fast phát triển ngày càng mạnh mẽ. Chúng tôi đã tiếp tục đầu tư thêm 50 triệu USD để mở rộng sản xuất”. 
Chia sẻ về tình hình hoạt động, sản xuất trong thời gian vừa qua, đại diện Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản) cho biết: “Với số vốn 300 triệu USD, đây là nhà máy quan trọng nhất của tập đoàn. Vì vậy ngay từ đầu chúng tôi đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại nhất. Thời gian gần đây, doanh nghiệp vẫn sản xuất bình thường, không có biến động gì. Với sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình từ phía TP Hà Nội, chúng tôi luôn an tâm mở rộng sản xuất”. 
Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đều cho biết tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra bình thường. Đánh giá về tình hình sản xuất, kinh doanh và an ninh trật tự, ông Nguyễn Xuân Chính - Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết: “Trước diễn biến tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, thời gian đầu, một số doanh nghiệp có lao động là người Trung Quốc, Đài Loan có tâm lý lo lắng. Sau khi được lãnh đạo thành phố và các ngành, địa phương, Ban quản lý giải thích, động viên, đến nay cơ bản các doanh nghiệp đã hoạt động bình thường, người nước ngoài hầu hết đã trở lại làm việc. Tình hình an ninh trật tự hoàn toàn bình thường”. 

Luôn đảm bảo an ninh tại các khu công nghiệp

Với vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết: “CATP Hà Nội luôn phối hợp chặt chẽ với các khu công nghiệp, khu chế xuất trong vấn đề bảo vệ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố cũng như đối với công nhân lao động, sản xuất tại các khu công nghiệp”. 
“CATP Hà Nội là đơn vị duy nhất trong 63 tỉnh, thành phố có đội chuyên điều tra án xâm phạm tính mạng, tài sản đối với người nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, những vụ án liên quan đến trộm cắp hoặc nội bộ của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được điều tra rất nhanh và chúng tôi không nợ một vụ án nào” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết. Ngay từ cuối năm 2012, CATP Hà Nội đã tổ chức triển khai các đại đội cảnh sát cơ động tới các huyện như Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Thạch Thất và quận Hà Đông tổ chức tuần tra, phối hợp với công an các huyện để bảo vệ các khu công nghiệp, ngăn ngừa tội phạm. Từ khi triển khai tới nay, tình hình tội phạm xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất giảm hẳn. 
Giám đốc CATP Hà Nội cũng cho biết: “Từ 1-5 tới nay, CATP đã triển khai lực lượng ngay tại các khu chế xuất, khu công nghiệp phối hợp với lực lượng công an huyện, ban quản lý ứng trực 24/24h để tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư. CATP cũng chủ động gặp gỡ các hiệp hội doanh nghiệp, nhân viên sứ quán các nước, nối các đường dây nóng, nắm bắt thông tin để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh an toàn cho các nhà đầu tư cũng như công nhân tại các khu công nghiệp”. 
“Số lượng công nhân tại các khu công nghiệp rất lớn, ví dụ tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai có gần 100.000 công nhân, nhiều hơn dân số của một phường nên chúng tôi đã đề xuất và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý, trong thời gian tới CATP sẽ triển khai các đồn CA nằm trong các khu công nghiệp”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung kiến nghị với Thành ủy và lãnh đạo các khu công nghiệp, khu chế xuất bố trí diện tích trụ sở để CATP có thể triển khai ngay các đồn CA trong khu công nghiệp. “Về lâu dài, đề nghị trong quá trình quy hoạch các khu công nghiệp sẽ có quy hoạch các đồn CA để bảo vệ an toàn cho các nhà đầu tư cũng như bảo vệ công nhân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giải quyết việc cấp visa cho người nước ngoài làm việc tại đây để tránh việc phải đi lại”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đưa ra đề xuất. 

Tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết: “Việc gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp là việc làm thường xuyên. Đây cũng là việc làm cấp bách bởi cuộc tiếp xúc lần này được tổ chức trong bối cảnh vừa xảy ra một số vụ việc mất trật tự an ninh rất đáng tiếc tại các khu công nghiệp ở một số tỉnh, thành phố phía Nam, gây tâm lý lo ngại cho một số nhà đầu tư nước ngoài”. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan đoàn thể chính trị, xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp thống nhất, chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt, kịp thời: Các lực lượng đã triển khai bài bản đồng bộ các biện pháp, tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia biểu tình; tin tưởng vào sự lãnh đạo cũng như đối sách của Đảng, Nhà nước. “Đảng và Nhà nước, cũng như TP Hà Nội luôn làm hết sức để không ngừng cải thiện, củng cố môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn tuyệt đối cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, môi trường đó được bảo đảm bằng pháp luật nghiêm minh. Các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng ở chúng tôi” - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy lưu ý, các cơ quan hữu quan của Hà Nội không được chủ quan, tiếp tục nắm chắc tình hình, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự, duy trì môi trường ổn định cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, chăm lo, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động… Đồng thời đề nghị các nhà đầu tư hợp tác chặt chẽ với chính quyền thành phố, trao đổi, phản ánh những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời có biện pháp cùng nhau giải quyết. 
Về những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục nhanh gọn, minh bạch để các nhà đầu tư không phải trả những khoản phí không có trong quy định; đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; giúp đỡ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển.