Nhà cháy, hết đường chạy

ANTĐ - Cháy chợ Trung tâm TP Quảng Ngãi, hay cháy tòa nhà ITC ở TP Hồ Chí Minh trước đây làm 60 người chết chỉ khiến dư luận, chính quyền, các ban, ngành xôn xao, lo lắng một thời gian, sau đó vi phạm PCCC đâu vẫn hoàn đấy, Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an đánh giá.

Xe thang được điều động đến vụ cháy chung cư 34T, nhưng không thể tiếp cận

Cháy lớn sau 1 giờ mới báo tin

Sáng qua (29-3), tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH - Bộ Công an, đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả một tháng triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Điện của Bộ Công an về tăng cường các biện pháp an toàn PCCC, đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao; tổng kiểm tra công tác PCCC các cơ sở trọng điểm. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo 12 Sở, Phòng Cảnh sát PCCC các tỉnh, TP phía Bắc. Theo Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn: Kết quả bước đầu triển khai, các địa phương đã tổ chức kiểm tra được trên 28.000 lượt cơ sở, lập 1.222 biên bản vi phạm về PCCC, xử phạt hành chính trên 2 tỷ đồng, đình chỉ 14 cơ sở vi phạm nghiêm trọng về PCCC.

Tích cực kiểm tra, phòng ngừa hỏa hoạn, tuy nhiên từ 20-2 đến nay, cả nước vẫn xảy ra 149 vụ cháy, nổ làm chết 6 người, bị thương 12 người, gây thiệt hại về kinh tế hơn 40 tỷ đồng. Qua công tác kiểm tra cho thấy, vi phạm PCCC nhà cao tầng, chợ vẫn diễn ra phổ biến, chưa được khắc phục dù cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC nhiều lần xử phạt, kiến nghị; lực lượng PCCC tại chỗ nhiều nơi còn tê liệt. Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ dẫn chứng: Vụ cháy một xưởng sản xuất xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mới đây, lực lượng PCCC cơ sở, người dân để lửa cháy tự do hơn 1 giờ đồng hồ, mới báo tin cho lực lượng chức năng. Chạy 18km, khi cảnh sát đến nơi thì tài sản trong kho đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Sai nhưng không thể đình chỉ 

Đại tá Nguyễn Quốc Trị - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng khẳng định như vậy, sau một tháng tổng kiểm tra PCCC các cơ sở trọng điểm trên địa bàn. “Nếu chiếu theo quy định, tất cả các chợ, bệnh viện trên địa bàn TP Hải Phòng hiện nay đều phải đình chỉ hoạt động, do không đảm bảo an toàn PCCC”. Chợ thì không có lối thoát nạn, hàng hóa chất cao như núi, hệ thống điện cũ nát, không có họng nước, bể nước chữa cháy theo quy định. Còn ở bệnh viện, ngoài giờ thăm nuôi các khoa, phòng điều trị đều khóa trái cửa hành lang, “giam” bệnh nhân. Cháy xảy ra thì chạy làm sao - Đại tá Nguyễn Quốc Trị đặt câu hỏi! Ấy vậy các chợ và bệnh viện này không thể đình chỉ hoạt động, vì ảnh hưởng của nó đến toàn xã hội, trong khi nguy cơ hỏa hoạn ở đây luôn rình rập. Lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng cho biết thêm: Tại địa phương này, nhiều lãnh đạo chính quyền phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp tỏ ra lạ lẫm khi nghe đến công tác PCCC. “Chúng tôi đến kiểm tra PCCC một trường đại học, phát hiện vi phạm và góp ý với người đứng đầu cơ sở. Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ ngỡ ngàng, cho rằng việc đảm bảo PCCC là trách nhiệm của lực lượng công an và tổ bảo vệ!”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, dẫn chứng vụ cháy chung cư 34T - khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, xảy ra trưa 25-3, để minh chứng sự chậm trễ khắc phục vi phạm trong PCCC: Cháy xảy ra, xe thang cao 54m, nặng khoảng 50 tấn được điều động đến hiện trường nhưng không thể tiếp cận vì sân chơi phía trước chung cư chính là trần hầm để xe, không chịu được tải trọng của xe thang. Bất cập này đã được lực lượng chức năng kiến nghị từ lâu, nhưng đơn vị quản lý tòa nhà không khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH đề nghị: Phòng, Sở Cảnh sát PCCC 12 tỉnh, TP phía Bắc tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, phúc tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, tập trung vào 8 nhóm: Nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà trẻ - mẫu giáo; trường học, khu tập trung đông người, cơ sở sản xuất lớn và rừng. Đối với các chợ, bệnh viện, nhà cao tầng vi phạm các quy định về PCCC, nhưng chưa thể đình chỉ hoạt động, Thiếu tướng Trần Anh Dũng nói: Trước mắt Cảnh sát PCCC phải có kế hoạch, giải pháp tự phòng ngừa, kiên trì kiến nghị cơ sở tự khắc phục sửa chữa, trong khi chờ những phương án khác.