Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự “vòi” 1 tỷ đồng

ANTĐ - Bị can Phạm Văn Tuấn, nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa bị CQĐT của Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc xoay quanh quá trình thi hành án Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tân Đông An phải trả cho Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Nam số tiền hơn 96 tỷ đồng và lãi phát sinh trong 3 tháng 8, 9, 10-2012 là hơn 2,5 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là một khách sạn tại biển Cửa Đại, TP Hội An.

Phạm Văn Tuấn đã nhiều lần gặp gỡ Giám đốc Công ty Tân Đông An, yêu cầu phải đưa mỗi tháng hàng chục triệu đồng để kéo dài thời gian thi hành án. Ngoài ra, Tuấn còn “vòi” 1 tỷ đồng để hứa sẽ tác động với BIDV Quảng Nam nhằm cơ cấu lại khoản nợ. Đại diện Công ty Tân Đông An không đồng ý và đã làm đơn tố cáo đến CQĐT. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định từ tháng 10-2013 đến tháng 5-2014, phía Công ty Tân Đại An đã trực tiếp đưa và chuyển khoản cho Phạm Văn Tuấn số tiền gần 220 triệu đồng.

 Một trong những động cơ phạm tội của nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Hội An là để có tiền cá độ bóng đá. Cơ quan tố tụng làm rõ Phạm Văn Tuấn từng tham gia cá độ nhiều trận bóng đá tại giải ngoại hạng Anh, với số tiền cao nhất 1 triệu đồng/ trận.