TP.HCM

Phó Giám đốc “ôm” tiền tỷ của đối tác bỏ trốn, bị bắt sau 17 năm

ANTĐ - Sau khi ký hàng loạt hợp đồng mua bán, ký gửi hàng nông sản để nhận được tiền từ đối tác, Phó Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Á- Phạm Hồng Thái không giao hàng mà “ôm” tiền tỷ bỏ trốn…

Ngày 22/4, TAND TP.HCM  mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hồng Thái (SN 1951, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM- Nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Mỹ Á, có trụ sở tại quận 3, TP.HCM) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phạm Hồng Thái sau phiên xử sơ thẩm

Trước đó, vào tháng 10/1993, Phạm Hồng Thái được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Á (chuyên kinh doanh hàng nông sản xuất khẩu). Trong thời gian làm việc tại công ty này, lợi dụng chức vụ trên, Thái đã ký hợp đồng mua bán, ký gửi hàng nông sản là cà phê và nhận tiền của đối tác, nhưng sau đó giao hàng với số lượng ít hoặc không giao hàng để chiếm đoạt tài sản của nhiều đơn vị và cá nhân hàng tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 28/12/1995, Phạm Hồng Thái nhận ký gửi 108 tấn cà phê thành thẩm của chi nhánh Công ty thực phẩm Miền Trung tại TP.HCM. Sau đó, Thái đã bán lấy tiền sử dụng cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả hơn 430 triệu đồng.

Từ ngày 17/12/1996 – 1/2/1997, Thái còn nhận của công ty Cung ứng tàu biển và du lịch hàng hải xuất nhập khẩu- Thương mại – Du lịch TP.HCM tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng để thu mua cà phê nhưng Thái chỉ giao được 108 tấn cà phê có tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 1 tỷ đồng, Thái “đút túi” riêng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2/1997  đến giữa tháng 2/1997, Thái còn vay của hai cá nhân khác số tiền 350 triệu đồng để mua cà phê cho công ty Savimex nhưng khi lấy được tiền vay, Thái không mua cà phê mà sử dụng tiêu xài cá nhân. Do mất khả năng chi trả nên Phạm Hồng Thái đã bỏ trốn để chiếm đoạt của các đơn vị và cá nhân đã nêu trên tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng.

Ngày 20/5/1997, Phạm Hồng Thái bị cơ quan CSĐT – công an TP.HCM khởi tố, truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong khi bị truy nã, Thái bỏ trốn sống ở nhiều nơi lúc đầu lên tỉnh Đắc Lắc, sau đó trốn sang Lào,… Đến ngày 23/5/2014, qua quy truy xét gắt gao cơ quan CSĐT mới bắt giữ được đối tượng Phạm Hồng Thái.

Với hành vi chiếm đoạt tài sản trên, bị cáo Phạm Hồng Thái đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 10 năm tù về tội danh trên. Ngoài trách nhiệm hình sự, Thái còn bị buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền gần 1,8 tỷ đồng cho các đơn vị, cá nhân mà Thái đã chiếm đoạt trả lại cho các bị hại.