Nguy cơ rách họng do bia rượu

ANTĐ - Uống rượu bia quá mức tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm các bệnh như gan, họng, đường ruột, thần kinh, thậm chí ung thư… Tuy nhiên, bị rách họng vì uống rượu, bia thì không phải ai cũng biết về nguy cơ này.

Theo phân tích của các nhà nghiên cứu Anh, uống rượu quá mức có thể gây ra các bệnh về họng. Đặc biệt uống rượu khi đang bị đau họng thì các triệu chứng càng nặng hơn. Uống rượu quá nhiều sẽ làm các mô cổ họng bị khô, tăng nguy cơ nhiễm trùng và đau họng, thậm chí ảnh hưởng đến vị giác và đường hô hấp dẫn đến các rối loạn nội tiết tố và các bệnh về cổ họng, trong đó bao gồm cả ung thư.