Người hay nghi ngờ dễ mất trí

ANTĐ - Mất lòng tin vào người khác có thể khiến bạn có nguy cơ cao bị bệnh mất trí nhớ, theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Neurology. 

Qua nghiên cứu trên 1.449 người, các nhà nghiên cứu Phần Lan đánh giá sự giảm sút trí tuệ và mức độ hoài nghi của mỗi người trong 8 năm. Sau khi điều chỉnh các yếu tố như huyết áp cao và cholesterol, các nhà nghiên cứu tìm thấy những người có mức độ cao của sự hoài nghi tăng gấp 3 lần khả năng phát triển bệnh mất trí nhớ so với những người ít hoài nghi. Người hay hoài nghi cũng liên quan đến cái chết sớm. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học cho thấy sự hoài nghi làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp tính.