Người già, trẻ nhỏ nhập viện ồ ạt vì giá rét

ANTĐ - Mấy ngày vừa qua, miền Bắc xảy ra đợt rét đậm kéo dài khiến nhóm người già, trẻ nhỏ có đề kháng yếu đổ bệnh rất nhiều. Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ tại một số BV trên địa bàn Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám vì các bệnh lý liên quan đến giá rét như viêm đường hô hấp, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ… tăng khoảng 20%.

Người già dễ đổ bệnh khi thời tiết giá rét kéo dài

Đa số trẻ em nhập viện vì viêm phổi 

Từ đầu tuần đến nay, khoa Khám bệnh của BV Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 1.500 – 2.000 lượt bệnh nhân, chủ yếu mắc bệnh về đường hô hấp. Còn tại khoa Nhi – BV Bạch Mai, lượng bệnh nhi đến khám mỗi ngày khoảng 120 trường hợp, tăng 20% so với những tuần trước đó. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, đa số trẻ nhập viện trong đợt lạnh lần này mắc các bệnh về đường hô hấp trên như ho, hắt hơi, sổ mũi, sốt cao giống với triệu chứng của các bệnh cảm lạnh và cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, cũng có một số trẻ nhỏ dưới 6 tháng, hoặc dưới 1 tuổi có biến chứng viêm phổi, viêm tiểu phế quản gây khó thở, nặng nữa có thể gây tím tái.  

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nếu như lạnh kéo dài và nhiệt độ không xuống quá thấp có thể khiến cho tỷ lệ trẻ bị tiêu chảy do virus tăng cao. Vì vậy, cha mẹ cần lưu ý đến những triệu chứng trẻ tiêu chảy, mất nước, da khô, mắt nhìn trũng để có thể kịp thời bổ sung nước cho trẻ, tốt nhất cho uống oresol pha theo hướng dẫn ở trên bao bì thay cho các loại nước khác. 

Để phòng bệnh cho trẻ, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo nếu trẻ xuất hiện các triệu chứng của bệnh hô hấp ban đầu như hắt hơi, sổ mũi... cha mẹ cần phải điều trị triệu chứng bằng các loại thuốc thông thường hay các bài thuốc dân gian như chanh đào đường phèn, mật ong để trị ho, rửa mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý. Trong trường hợp trẻ bệnh nặng hoặc có các triệu chứng bỏ ăn, bỏ bú, khó thở, sốt cao... cha mẹ cần đưa trẻ đi đến BV để được thăm khám và điều trị. 

Nhiều người già bị đột quỵ 

Không chỉ trẻ em mà thời tiết giá lạnh kéo dài cũng khiến người cao tuổi dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp, nhất là những người có tiền sử mắc bệnh hen, phổi tắc nghẽn mạn tính. Tại khoa Hô hấp - BV Bạch Mai, thời điểm này số bệnh nhân nằm điều trị vì bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tăng cao hơn 20% so với thông thường. Trong đó có không ít bệnh nhân khi nhập viện đã bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thở máy và chuyển sang khoa Hồi sức tích cực. 

Tương tự, tại BV Lão khoa Trung ương, số lượng người già phải nhập viện vì các bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, viêm phổi, các bệnh xương khớp… cũng tăng mạnh. Theo BS Nguyễn Trung Anh, Trưởng khoa Khám bệnh - BV Lão khoa Trung ương, người già do hệ miễn dịch suy giảm, gặp phải thời tiết lạnh buốt khắc nghiệt rất dễ dẫn tới đột quỵ vào chiều tối và đêm. Đột quỵ thường xảy ra ở người lớn tuổi có sẵn bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não. Vì vậy, để phòng tránh đột quỵ, người già không nên ra lạnh đột ngột, những người có tiền sử bệnh tăng huyết áp, tiểu đường cần chú ý uống thuốc đầy đủ theo chỉ dẫn. Khi thấy người cao tuổi có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt hoặc có hiện tượng quên hay rối loạn cảm xúc (buồn giận thất thường...), rối loạn ngôn ngữ, nói ngọng, méo miệng, cần phải đưa ngay đến BV để được điều trị kịp thời.