Người Đội trưởng có nhiều sáng kiến trong nghiên cứu thủ đoạn của tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên cương vị là Đội trưởng chịu trách nhiệm chung, Trung tá Hoàng Quốc Thực (SN 1976), Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) luôn là đầu tàu gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác, nâng cao ý thức tấn công tội phạm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Trực tiếp tham gia khám phá nhiều vụ án phức tạp

Năm qua, Trung tá Hoàng Quốc Thực đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ huy Công an quận và trực tiếp phối hợp với các đơn vị công an phường, đội triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, góp phần kìm chế gia tăng tội phạm.

Kết quả, tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt trên 81%, không để hình thành phát sinh những tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu mà CATP giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Trong đó, Đội Cảnh sát hình sự đã hoàn thành 13 chỉ tiêu. Đấu tranh chuyên án đạt 100%, bắt truy xét 6 vụ 10 đối tượng, bắt quả tang 32 vụ 53 đối tượng; Điều tra mở rộng 38 vụ với 49 đối tượng; Đề nghị truy tố 54 vụ với 83 đối tượng; Bắt truy nã 7 đối tượng.

Trung tá Hoàng Quốc Thực, Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội)

Trung tá Hoàng Quốc Thực, Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội)

Với vai trò Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự quản lý địa bàn tương đối phức tạp, Trung tá Hoàng Quốc Thực đã có nhiều đóng góp cải tiến trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đồng chí đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban chỉ huy Công an quận trong giải quyết những vấn đề liên quan trong lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Với vai trò Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự quản lý địa bàn tương đối phức tạp, Trung tá Hoàng Quốc Thực đã có nhiều đóng góp cải tiến trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đồng chí đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban chỉ huy Công an quận trong giải quyết những vấn đề liên quan trong lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Đặc biệt, Trung tá Hoàng Quốc Thực đã chỉ đạo, trực tiếp tham gia, điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự phức tạp. Điển hình, ngày 14-2, CAQ Hai Bà Trưng nhận được tin báo về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực trước cửa số 41 phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương tập trung điều tra, xác định nhân thân lai lịch và bắt giữ được 10 đối tượng liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Hai Bà Trưng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại trước số 41 phố Lò Đúc và trước số 805 đường Giải Phóng, và khởi tố bị can đối với Đinh Trí Dũng, Lê Quyết Thắng, Nguyễn Viết Duy, Nguyễn Vũ Việt Hoàng, Bùi Trí Hoàng, Đặng Xuân Đĩnh, Nguyễn Bá Vũ, Nguyễn Đức Minh, Đỗ Tuấn Anh về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Năm 2022, với thành tích đã đạt được, Trung tá Hoàng Quốc Thực đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen

Năm 2022, với thành tích đã đạt được, Trung tá Hoàng Quốc Thực đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hai Bà Trưng với người Đội trưởng quyết đoán, giàu kinh nghiệm là Trung tá Hoàng Quốc Thực đã triệt phá một ổ nhóm cướp tài sản. Điều đáng nói, đối tượng thực hiện hành vi có tuổi đời khá trẻ nhưng thủ đoạn rất liều lĩnh và manh động. Ổ nhóm này gồm 5 thành viên: Đào Minh Huy, Dương Minh Đức, Nguyễn Đình Tiến Đạt, Đào Tuấn Toàn và Vũ Hải Đăng cùng sinh năm 2007, trú tại quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Đêm 25-2, khi đến trước số nhà 248 Minh Khai, thấy đôi nam nữ đang chở nhau bằng xe máy, các đối tượng đã xuống xe đe dọa và cướp xe máy của hai người này. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Hai Bà Trưng đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản đối với 5 đối tượng trên.

Bắt kẻ biến thái tấn công hàng loạt phụ nữ ở Hà Nội

Cách đây không lâu, CAQ Hai Bà Trưng với vai trò nòng cốt là Đội Cảnh sát hình sự cũng đã bắt giữ đối tượng Trần Lê Huy (SN 1991, thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Kết quả điều tra cho thấy, Huy là đối tượng từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn, tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Với sự vào cuộc kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của người Đội trưởng - Trung tá Hoàng Quốc Thực, ngày 5-11-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Lê Huy để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Bước đầu, cơ quan công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Được bổ nhiệm Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hai Bà Trưng từ tháng 5-2020 đến nay, ngoài công tác chuyên môn, Trung tá Hoàng Quốc Thực luôn có ý thức rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, có lối sống giản dị, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết nội bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, là chỉ huy đội, Trung tá Hoàng Quốc Thực luôn kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và thân nhân của họ khi đau ốm, biểu dương khen thưởng, khích lệ cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong công tác. Đặc biệt, đồng chí có nhiều sáng kiến, cải tạo trong công tác, như nghiên cứu các phương thức thủ đoạn của tội phạm hình sự. Qua đó xây dựng báo cáo tuyên truyền về âm mưu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2022, Trung tá Hoàng Quốc Thực vinh dự được nhận Giấy khen Giám đốc CATP Hà Nội, Bằng khen UBND TP Hà Nội, đồng thời đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022.