Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Nam Từ Liêm

Người Đội trưởng trầm tĩnh, tận tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tá Đặng Mạnh Cường nói với tôi: “Cảnh sát hình sự hoạt động bề nổi, không có lúc nào lặng lẽ”, nhưng gặp anh, ấn tượng sâu sắc nhất lại là sự trầm tĩnh, kiệm lời. Trên bàn làm việc, trong máy tính, trong câu chuyện, Trung tá Đặng Mạnh Cường chỉ cho thấy một danh sách dài dằng dặc những vụ án, những đối tượng gây rối trật tự xã hội. Anh điển hình cho người chiến sĩ cảnh sát “làm nhiều hơn nói”.

Chỉ huy khám phá hơn 1.000 vụ án

So với nhiều quận khác trong thành phố, quận Nam Từ Liêm có diện tích gần như lớn nhất, lại có nhiều trung tâm văn hóa, thể dục thể thao lớn của thành phố và của đất nước. Trong nhiều dịp lễ, Tết lớn với sự tham gia của hàng nghìn người, thành phố thường chọn quận Nam Từ Liêm làm nơi tổ chức. Thêm vào đó, cơ cấu dân cư của quận khá phức tạp, gồm rất nhiều người từ các tỉnh, thành phố khác đến sinh sống, làm việc và học tập. Vì thế, tình hình an ninh trật tự của quận khá phức tạp.

CAQ Nam Từ Liêm trao xe tặng chị Lê Thị Trâm sau khi phá án thành công năm 2021

CAQ Nam Từ Liêm trao xe tặng chị Lê Thị Trâm sau khi phá án thành công năm 2021

Trung tá Đặng Mạnh Cường cho biết, trung bình một năm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CAQ Nam Từ Liêm phá từ 120-130 vụ án rõ. “Dù chưa phải địa bàn có số lượng vụ án lớn nhất thành phố nhưng con số này cũng khá lớn, thuộc nhóm có số lượng vụ án cao trong số các quận”. Điều này đồng nghĩa với việc sau 9 năm làm Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trung tá Đặng Mạnh Cường và các đồng đội đã phá hơn 1.000 vụ án lớn nhỏ. Các vụ án này đều thuộc lĩnh vực phụ trách của Đội, có tính chất phức tạp, nguy hiểm cao như: giết người, cướp của, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao…

Ngày 16-9-2022, CAQ Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của anh Hà Quang Chính, sinh năm 2001; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố 3, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa về việc 13h cùng ngày, anh Chính bị Nguyễn Khoa Điềm, sinh năm 1996, ở Đông Triều, Quảng Ninh cùng 7 nam thanh niên khác dùng hung khí, tuýp sắt, gậy ba-toong đánh gây thương tích tại phòng trọ trên đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội được giao nhiệm vụ phá vụ án này. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 7 đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan công an kết luận, đây là vụ án cố ý gây thương tích; trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Mở rộng điều tra, phối hợp với CATP Hồ Chí Minh, cơ quan công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác nhưng đáng chú ý nhất là các đối tượng liên quan ban đầu bị bắt giữ trong vụ án này đều là học sinh, sinh viên, sinh năm từ 2004-2007. Tang vật vụ án thu được gồm rất nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất ma túy và sản phẩm có chứa ma túy loại ADB-BUTINACA.

Nguyên nhân ban đầu được xác định: từ mâu thuẫn trong việc buôn bán trái phép chất ma túy, các đối tượng đã thuê người sử dụng hung khí đánh gây thương tích, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. “Các đối tượng còn trẻ nhưng bản chất côn đồ, sử dụng tiền để thuê và nhận thuê nhằm mục đích gây thương tích cho người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật”, Trung tá Đặng Mạnh Cường cho biết.

Theo Trung tá Đặng Mạnh Cường, tội phạm đang ngày càng trẻ hóa. Đây là vấn đề gây nhức nhối cho xã hội cũng như mỗi gia đình. Đáng chú ý, vì tuổi đời còn trẻ, nhiều đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên rất hung hăng, không có thái độ hối lỗi, ăn năn khi bị bắt khiến lực lượng chức năng rất day dứt.

Một vụ án khác nổi bật mà CAQ đã phá rất nhanh chóng trong thời gian qua là vụ án “Cướp tài sản” xảy ra ngày 3-8-2021 tại phường Đại Mỗ. Theo đó, 2h ngày 3-8-2021, chị Lê Thị Trâm (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: thôn Mỹ Thịnh, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, chỗ ở tại số 37 ngõ 9 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, là nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) đến CAQ Nam Từ Liêm trình báo: khoảng 1h45 ngày 3-8-2021, chị Trâm đang làm việc dọn dẹp vệ sinh tại khu vực đường Đại Mỗ, đoạn từ cổng UBND phường Đại Mỗ đến trước khu vực ngõ 229 Đại Mỗ thì bị nhóm gồm 4 đối tượng nam thanh niên đi trên 2 xe máy chặn đường. Các đối tượng này đã dùng dao nhọn uy hiếp và cướp chiếc xe máy Yamaha màu đen, BKS: 35N1- 257.92 của chị Trâm sau đó bỏ chạy theo hướng Hà Đông.

“Vụ án xảy ra vào thời điểm rất nhạy cảm, đó là khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, cả nước thực hiện cách ly, không ai ra khỏi nhà. Vậy mà các đối tượng này đã vượt qua các chốt kiểm soát, đi khỏi nơi cư trú và thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, vụ án gây hoang mang dư luận và mang lại áp lực lớn cho chúng tôi”, Trung tá Đặng Mạnh Cường kể lại.

Trong khi đó, hình ảnh nhóm đối tượng lại rất ít. Lực lượng công an chỉ thu giữ được một đoạn ghi hình rất ngắn về nhóm đối tượng từ một camera an ninh do nhân dân cung cấp. Nhưng để trấn an dư luận, hoàn thành nhiệm vụ lập lại trật tự trên địa bàn, sau 4 ngày, CAQ Nam Từ Liêm mà trực tiếp là Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội do Trung tá Đặng Mạnh Cường chỉ huy đã phá án thành công, bắt giữ 4 đối tượng. Các đối tượng này đều còn rất trẻ nhưng thủ đoạn liều lĩnh, táo bạo, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vụ án kết thúc, nhưng CAQ Nam Từ Liêm có một hành động rất nhân văn là các cán bộ, chiến sĩ CAQ Nam Từ Liêm tự nguyện đóng góp mua tặng chị Lê Thị Trâm một chiếc xe máy cũ, để chị Trâm có phương tiện đi làm.

Cũng trong năm 2021, CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục phá chuyên án lớn mang bí số 028M. Đây là vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại phường Mễ Trì. Trung tá Đặng Mạnh Cường cho biết: “Đây là đường dây đánh bạc đặc biệt lớn dưới hình thức mua, bán điểm, đổi thưởng. Loại tội phạm công nghệ cao này cũng mới xuất hiện trong những năm gần đây với thủ đoạn rất tinh vi, thay đổi liên tục nên lực lượng chức năng phải rất nỗ lực để phá án”. Sau nhiều tháng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến nay, vụ án đã khởi tổ 50 đối tượng với tang vật tạm giữ cực lớn, gồm 13 xe ô tô các loại; 22 cây máy tính; 25 màn hình và 1 laptop Macbook Pro, 2 laptop; gần 40.000 thẻ SIM điện thoại; 47,7 tỷ đồng và 320.000 USD; 116 lượng vàng; 3 bộ trái phiếu của công ty Azura trị giá 5 tỷ đồng; 6 căn hộ và 2 biệt thự.

Người Đội trưởng tận tâm với công việc

Trung tá Đặng Mạnh Cường khá kiệm lời khi trò chuyện, đặc biệt khi nói về bản thân. Anh chỉ “đọc vanh vách” các vụ án với hàng loạt đối tượng bị bắt giữ, tang vật, nhưng số lượng vụ án anh tham gia chỉ huy, bóc gỡ đã cho thấy bảng thành tích “đáng nể” của người Đội trưởng tận tâm với công việc. Ở anh, người khác sẽ thấy toát lên “chất hình sự” không thể nhầm lẫn, đó là sự kín kẽ, cẩn trọng, làm nhiều hơn nói. Khi được hỏi “Cấp dưới có nhận xét anh là khó tính, nghiêm khắc không?”, anh Cường lại cười và trả lời ngắn gọn: “Tôi thấy mình cũng bình thường mà”!

Có lẽ sự nghiêm khắc của người Đội trưởng đã tạo nên một tập thể đơn vị chỉn chu, trách nhiệm, nên dù công việc nhiều, nhưng Đội của anh đều sắp xếp khoa học, gọn ghẽ, phá án đạt thành tích cao. Số lượng vụ án Đội phá được kể từ năm 2014, khi Trung tá Đặng Mạnh Cường nhận công tác tại CAQ Nam Từ Liêm, đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng đã chứng minh điều đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Dù khối lượng công việc đồ sộ, địa bàn rộng và phức tạp, nhưng dưới sự chỉ huy sát sao của lãnh đạo CATP, lãnh đạo CAQ Nam Từ Liêm cùng sự sát cánh trực tiếp của 41 đồng chí thuộc cấp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CAQ Nam Từ Liêm đã đấu tranh với hàng nghìn tội phạm và gần như không để xảy ra sai sót nghiêm trọng nào. Trung tá Đặng Mạnh Cường cho biết: “Chúng tôi làm việc đều có kế hoạch cụ thể nên không thấy vất vả hay mệt mỏi. Với các chuyên án lớn, lãnh đạo CAQ, CATP đều quan tâm sát sao, chỉ huy phá án cùng anh em nên anh em rất vững tâm”.

Dù các đối tượng vi phạm đều rất manh động, nguy hiểm, song bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự kỹ lưỡng, chỉn chu trong công việc, nên đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CAQ Nam Từ Liêm chưa có trường hợp chiến sĩ nào bị thương hay gặp rủi ro khi đấu tranh trực tiếp với tội phạm. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn với cán bộ, chiến sĩ.

9 năm làm Đội trưởng, Trung tá Đặng Mạnh Cường đã dẫn dắt đơn vị 8 năm giành danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Bộ Công an tặng Bằng khen; 6 Bằng khen của UBND TP Hà Nội và nhiều Giấy khen của CATP Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm. Cá nhân Trung tá Đặng Mạnh Cường đã được trao tặng 2 Huân chương Chiến công hạng Hai, hạng Ba; Hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và rất nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội…

Trung tá Đặng Mạnh Cường cho biết, công việc dù nhiều nhưng cá nhân anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi hay nản chí. Theo Trung tá Đặng Mạnh Cường, để đấu tranh với các loại tội phạm mới, thủ đoạn thay đổi liên tục như tội phạm công nghệ cao, các cán bộ chiến sĩ của đội vừa làm vừa học. Còn để đấu tranh với tội phạm ngày càng trẻ hóa, manh động và nguy hiểm, rất cần sự chung tay của toàn xã hội.