Người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ

ANTĐ - Thấy người đàn ông thuê trọ đã 2 ngày không ra ngoài, người trông coi xóm trọ sinh nghi nên đi kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới sàn nhà, người trùm kín bằng chăn.
Đến chiều tối 5-10, công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám khiệm hiện trường căn phòng trọ có địa chỉ tại tổ 11, khu phố Tân Lập, phường Đông hòa, thị xã Dĩ An. Thi thể nạn nhân xấu số, ông Hoàng Công Viên (53 tuổi, quê ở Khánh Hòa) đã được đưa về nhà xác nhằm phục vụ cho công tác pháp y.

Xe ô tô đến đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ cho công tác pháp y

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, người trông coi xóm trọ sinh nghi khi thấy nạn nhân thuê trọ tại đây đã 2 ngày không ra ngoài nên đi kiểm tra. Phát hiện nạn nhân đang nằm trên nền nhà, người trùm kín chăn nên ông gõ cửa, sau nhiều lần gõ không thấy nạn nhân đứng dậy mở cửa, biết có chuyện không hay xảy ra nên đã tri hô cho cư dân xóm trọ đến hỗ trợ phá cửa. Khi cánh cửa mở toang, nhiều người chạy lại kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trước đó.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra công an Thị xã Dĩ An đã đến lập biên bản hiện trường và làm rõ vụ việc. 
Được biết, ông Viên đến thuê phòng trọ này được khoảng 1 tháng. Hiện ông Viên đang làm việc cho 1 công ty nước ngoài.
Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.