Người dân ở gần vụ nổ nên đi khám nếu cảm nhận bị sang chấn

ANTĐ - Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, chiều 19-3, các bác sĩ khuyến cáo, ngoài những nạn nhân bị chấn thương hoặc ảnh hưởng, sang chấn trực tiếp từ vụ nổ phải đi cấp cứu thì có thể một số người khác bị những tổn thương chưa bộc lộ ngay nhưng sẽ ảnh hưởng về sau. 

Bác sĩ Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Hà Nội) cho rằng, áp suất, áp lực vụ nổ có thể ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của những người ở gần trung tâm vụ nổ, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già và người mắc bệnh mạn tính nên những người ở gần vụ nổ dù không bị chấn thương trực tiếp nhưng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy người dân ở gần tâm chấn vụ nổ nếu cảm nhận bị ảnh hưởng sức khỏe thì nên đi kiểm tra sức khỏe, nhất là khám phổi.

Tương tự, bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai cũng khuyên người dân ở gần tâm chấn vụ nổ nói trên nên đi khám sức khỏe nhằm tránh bỏ sót các tổn thương nếu có.