Người chỉ huy giỏi phải xây dựng được một tập thể thực sự đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong suốt quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng CAP Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn tâm niệm, cần đem sức trẻ, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân...

Có mặt tại CAP Hàng Mã, chúng tôi được chứng kiến 1 ngày bộn bề công việc của Đại úy Nguyễn Tuấn Anh. Hôm qua là một đêm không ngủ của anh và tổ Cảnh sát hình sự khi đã mật phục, bắt giữ thành công ổ nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy. Anh xin lỗi khi chỉ có thể hẹn gặp chúng tôi tranh thủ vào giờ nghỉ trưa vì quá bận và đã 1 tuần nay anh chưa thể về nhà.

Ban chỉ huy CAP Hàng Mã họp giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ

Ban chỉ huy CAP Hàng Mã họp giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ

Khắc tinh của tội phạm tại cơ sở

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh tốt nghiệp Khoa Điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2014 và được điều động về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự của CAQ Hoàn Kiếm. Năm 2019, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng CAP Hàng Mã. Dù ở bất kỳ đơn vị, địa bàn công tác nào, anh cũng luôn dốc lòng, dốc sức với nhiệm vụ. Không quản ngại đêm hôm, anh thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Với vai trò là Phó trưởng Công an phường, anh đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc đối tượng, cùng Ban Chỉ huy CAP Hàng Mã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án.

Điển hình nhất phải kể đến chuyên án bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên về Hà Nội mà anh cùng Ban Chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm và CAP Hàng Mã vừa thực hiện tháng 2-2021. “Qua công tác nắm tình hình địa bàn, tôi phát hiện 1 đối tượng có dấu hiệu bất minh về kinh tế. Đối tượng từng là bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại bãi giữa sông Hồng thuộc phường Phúc Tân do tôi là điều tra viên thụ lý vào năm 2016. Sau khi ra tù, đối tượng không có việc làm nhưng vẫn có lối sống vương giả. Chính kinh nghiệm và thông tin từ quần chúng nhân dân đã giúp tôi cùng các đơn vị nghiệp vụ xây dựng chuyên án đấu tranh, triệt phá” - Đại úy Nguyễn Tuấn Anh kể.

Để phá án thành công, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh và đồng đội đã có nhiều ngày lăn lộn ở địa bàn nắm tình hình, tìm ra quy luật hoạt động của nhóm đối tượng. Sau một thời gian trinh sát, Ban chuyên án đã xác định ngày 12-3-2021 các đối tượng trong đường dây sẽ thực hiện việc mua bán ma túy tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Để đưa ra được phương án bắt giữ sao cho vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho chiến sĩ, anh đã phân công cán bộ khảo sát thực địa để phục kích và chặn các hướng bỏ chạy của đối tượng.

Rạng sáng 12-3, các trinh sát có mặt đầy đủ tại những vị trí được phân công. Nhưng phải đến 8h30 cùng ngày, nhận thấy thời cơ chín muồi, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh mới cùng tổ công tác khóa chặt các đối tượng. Bị bất ngờ, tên điều khiển xe rồ máy định lao thẳng vào các trinh sát, còn đối tượng nữ ngồi phía sau nhảy xuống ôm túi xách bỏ chạy. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh cùng đồng đội đã nhanh chóng khống chế kẻ phạm tội, ngăn chặn kịp thời việc tẩu tán tang vật. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 4 đối tượng trong đường dây, thu giữ 3.164,09g ma túy các loại (1.641,3g Heroin; 1.478,44g methamphetamin; 25,84g MDMA; 18,51g ketamine).

Còn rất nhiều vụ án mà Đại úy Nguyễn Tuấn Anh đã được các cấp khen thưởng như bắt giữ đối tượng tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại xảy ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, hay vận động 1 đối tượng người nước ngoài (quốc tịch Hàn Quốc) có quyết định truy nã ra đầu thú… Trung tá Vũ Mạnh Hải - Trưởng CAP Hàng Mã khẳng định: “Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh là một lãnh đạo trẻ, tài năng, luôn có tinh thần cống hiến, đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy CAQ và CAP khám phá được nhiều vụ án, được các cấp ghi nhận và đánh giá cao”.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng CAP Hàng Mã (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội đi tuần đêm

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng CAP Hàng Mã (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội đi tuần đêm

Gần gũi và thân thiện

Không chỉ là người có duyên phá án, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh còn được biết đến là người luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm tại địa bàn dân cư. Anh cho biết: “CAP là địa chỉ đầu tiên mà người dân luôn tìm đến khi xảy ra sự cố. Vì vậy khi tiếp xúc với nhân dân phải hết sức ân cần, chu đáo, có trách nhiệm, để làm sao người dân tin yêu mình. Từ việc mỗi cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, là người con của khu phố, thì sẽ có thêm nhiều đôi mắt, đôi tay giúp cho cả đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tháng 5-2021, nhận được tin báo của quần chúng về việc có người nước ngoài đến tạm trú tại một khách sạn ở phố Hàng Cót, anh cùng đồng đội đã tỉ mỉ xác minh. Quá trình điều tra xác định, người nước ngoài này tên là Chun Won Ho (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc). Chun bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã do vi phạm pháp luật tại Hàn Quốc. Sau đó, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh và đồng đội đã vận động thành công Chun đến CAP Hàng Mã đầu thú.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong CAP, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh chính là một tấm gương sáng để học tập. Đại úy Nguyễn Đăng Sơn - tổ Cảnh sát hình sự CAP Hàng Mã chia sẻ: “Đồng chí Tuấn Anh không chỉ là người chỉ huy có chuyên môn tốt, luôn hết lòng với những nhiệm vụ được giao mà còn là tấm gương mẫu mực về tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với anh em, đồng đội trong công việc cũng như cuộc sống. Anh đã giúp chúng tôi có nhận thức sâu sắc về trách nhiệm với nghề, trách nhiệm với sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2022, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba do lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (tháng 9-2022) và Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (tháng 11-2022). Một phần thưởng rất đặc biệt mới đây là Đại úy Nguyễn Tuấn Anh được tôn vinh Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu, Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

Chia tay chúng tôi, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh tâm sự: “Tôi luôn quan niệm, người chỉ huy giỏi là phải xây dựng được một tập thể thực sự đoàn kết. Vì thế, với vai trò là Phó trưởng CAP, tôi sẽ luôn khơi gợi trong cán bộ, chiến sĩ niềm đam mê với công việc, sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau vì tình đồng chí, đồng đội. Bên cạnh đó, cũng rất cần có sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Được nhân dân tin tưởng cùng chung tay thì mọi con đường, ngõ phố sẽ bình yên”.