Vị chỉ huy giỏi trưởng thành từ người lính hình sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khuôn khổ của một bài báo khó có thể mô tả đầy đủ góc nhìn về người chiến sĩ Công an Thủ đô ấy. Anh là mẫu chỉ huy mà nhiều cán bộ, chiến sĩ không chỉ ở nơi công tác, mà cả các đơn vị nghiệp vụ khác trong lực lượng CATP Hà Nội lấy làm hình mẫu cho sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì đồng đội, vì nhân dân phục vụ. Anh là Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng CAQ Đống Đa, Hà Nội.
Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng CAQ Đống Đa (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ nhân dân trao đổi tình hình dịch bệnh Covid-19

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng CAQ Đống Đa (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ nhân dân trao đổi tình hình dịch bệnh Covid-19

Trưởng thành từ người lính hình sự

Tôi biết Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt khi anh mới là Thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CAQ Đống Đa, phụ trách phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản. Ngày đó, CAQ Đống Đa đang xây trụ sở mới và đơn vị anh đóng quân tại một khu đất nằm trên đường Thái Hà, phường Trung Liệt. Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt lúc bấy giờ được chỉ huy đơn vị phân công thường xuyên tiếp xúc với nhà báo để tuyên truyền về những thành tích chung trên mặt trận tấn công tội phạm. Tất nhiên, dù kiệm lời nói về bản thân, những chiến công của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lúc đó có đóng góp sự nỗ lực vô cùng lớn của anh - người chiến sĩ trẻ năng nổ, thích xông pha trận mạc và được xem như “khắc tinh” của tội phạm cướp và cướp giật tài sản hoạt động trên địa bàn quận Đống Đa nói riêng, TP Hà Nội nói chung.

Tôi còn nhớ, một lần được chỉ huy CAQ Đống Đa mời sang lấy thông tin về một vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đang ở phòng của Ban chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, tôi được Thượng tá Nguyễn Văn Thành - khi đó là Phó trưởng CAQ Đống Đa điện thoại bảo: “Sang gặp ngay cậu Đạt, vừa bắt được ổ cướp rất táo tợn”... Tôi tức tốc sang ngay thì gặp Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt quần áo rách bươm, tay chân xước xát. Hỏi ra mới biết trong lúc truy bắt, đối tượng chống trả và Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt cùng đồng đội phải dùng võ thuật mới hạ gục và bắt gọn được tên cướp hung hãn.

Có thể, những lần “chinh chiến” ấy đã tạo nên một người chỉ huy có bản lĩnh vững vàng, kiên định lập trường như Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng CAQ Đống Đa ngày hôm nay. Rà lại chuỗi ngày phấn đấu không ngừng của Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt mới thấy chí tiến thủ trong anh luôn mạnh mẽ. Tháng 10-2009, từ một cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, do có nhiều thành tích, cống hiến trong công tác phòng, chống tội phạm hình sự, Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt được đề bạt giữ chức Phó trưởng CAP Trung Tự. Tại địa bàn này, bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát hình sự không ngại khó khăn, gian khổ đã được phát huy tối đa và đến tháng 12-2013, anh được đề bạt Trưởng CAP Láng Hạ. Gần 4 năm sau, xét thấy Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt có đầy đủ phẩm chất của một người chỉ huy đơn vị nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc, hết lòng vì đồng đội, vì nhân dân phục vụ, Giám đốc CATP Hà Nội đã điều động và bổ nhiệm anh giữ chức vụ Phó trưởng CAQ Đống Đa cho đến nay.

“Trong suốt những năm tháng phấn đấu vừa qua, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt luôn thể hiện rõ vai trò là người chỉ huy mẫu mực, mẫn cán với công việc, hết lòng vì đồng đội, vì nhân dân phục vụ, được các cấp lãnh đạo CATP Hà Nội, Quận ủy, UBND quận Đống Đa khen ngợi, nhân dân tin yêu, đồng đội quý mến” - Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa, người Thủ trưởng trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt nhận xét về người đồng đội của mình. Ở con người Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt luôn toát lên sự cẩn trọng, nghiêm túc đối với mọi công việc, nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực an ninh anh được Ban chỉ huy CAQ giao phụ trách. “Từ khi Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt nhận trọng trách này, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn quận Đống Đa đỡ phức tạp hơn rất nhiều” - Một cán bộ chỉ huy CATP Hà Nội chia sẻ với chúng tôi.

Con người của thực tiễn công việc

Với 43 năm tuổi đời, gần 20 năm lăn lộn công tác qua nhiều mặt trận quan trọng, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt luôn tự nhủ đã làm việc gì thì phải tốt việc đó. Khi mới được bổ nhiệm Phó trưởng CAQ, anh được giao phụ trách mảng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự. Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chuyên đề công tác trên các lĩnh vực được giao có hiệu quả, chất lượng được Công an Hà Nội đánh giá cao. Đặc biệt là việc chỉ đạo các đơn vị xác minh đối tượng đi khỏi nơi cư trú hoạt động phạm tội và cách làm này được CATP ghi nhận là quyết liệt, hiệu quả nhất, mô hình để các đơn vị trong CATP học tập, nhân rộng...

Khi thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Kế hoạch triển khai “chiến dịch” cấp trên 6 triệu thẻ CCCD gắn chíp trên địa bàn thành phố; Kế hoạch của CATP Hà Nội về việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp làm sạch dữ liệu, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt lại được cấp trên tin tưởng phân công là Phó trưởng Ban chỉ đạo các mặt công tác này và làm tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ, dữ liệu làm sạch theo đúng tiêu chí của Bộ Công an là “đúng - đủ - sạch - sống”, được cấp trên ghi nhận.

“Có được thành tích như vậy là do tôi luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ. Được sự phối hợp, hỗ trợ rất lớn của đồng chí, đồng đội, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc CAQ Đống Đa và các đơn vị nghiệp vụ khác của CATP Hà Nội và Công an các quận, huyện... Bản thân tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên và nhân dân tin tưởng giao phó”.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt (Phó trưởng CAQ Đống Đa, Hà Nội)

Đảm nhiệm trọng trách công tác an ninh tại địa bàn quận “lõi” trung tâm của Thủ đô, phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt đã chỉ đạo lực lượng an ninh cơ sở xây dựng và triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án, phiếu giao việc, công văn bảo vệ các kỳ cuộc quan trọng của Trung ương và thành phố diễn ra trên địa bàn quận Đống Đa và phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động thể thao - văn hóa diễn ra trên địa bàn...

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hình ảnh người chỉ huy CAQ Đống Đa thường xuyên có mặt tại tâm dịch để chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo vệ cách ly, phòng chống dịch bệnh luôn được Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt thể hiện với sự nỗ lực không ngừng. Trong những lần bùng phát dịch bệnh gần đây, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ CAQ xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Thận Hà Nội, góp phần không nhỏ trong công tác kiểm soát sự lây lan của đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa và Hà Nội.

Trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt đã thể hiện rõ vai trò của người chỉ huy CAQ, cùng với Ban chỉ huy CAQ Đống Đa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng của CAQ đảm bảo tuyệt đối an toàn 148 địa điểm bỏ phiếu thuộc 7 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận. Bản thân anh được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu HĐND quận Đống Đa nhiệm kỳ 2021 - 2026 và trúng cử với tỷ lệ số phiếu rất cao.

Luôn năng động, sáng tạo trong các mặt công tác, với vai trò là Phó Ban chỉ đạo 197, 138 quận Đống Đa, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt đã tham mưu, chỉ đạo các lực lượng chức năng quận xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý giải quyết rốt ráo nhiều vụ vi phạm về các lĩnh vực trên và phòng chống cháy - nổ, dịch bệnh trên địa bàn quận và nhiều kế hoạch công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

2009: Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu;

2013, 2016, 2020: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

2014: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất;

2008 - 2020: Chiến sỹ Thi đua cơ sở;

2017: Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân;

2015 đến nay: UBND TP tặng 5 Bằng khen, Bộ Công an tặng 6 Bằng khen…