Quảng Ngãi:

Ngư dân trúng đậm cá trên ngư trường Hoàng Sa

ANTĐ - Tại vùng biển Hoàng Sa, ngư dân Quảng Ngãi gặp không ít khó khăn do Trung Quốc gây hấn, tấn công. Không những tàu kiểm ngư, quân sự mà cả tàu cá Trung Quốc cũng tìm mọi cách cản trở họ đánh bắt bình thường. Khó khăn, nguy hiểm là vậy, nhưng ngư dân Quảng Ngãi không lùi bước, vẫn thả lưới quanh khu vực giàn khoan được hạ đặt phi pháp và thu về nhiều hải sản.

Tàu cá về đầy khoang tại cảng Mỹ Á, xã Phổ Quang, Đức Phổ

Hợp lực cùng đối phó

Sau khi cập cảng Sa Kỳ, thuộc xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tàu cá QNg 91432TS do ngư dân Phạm Luân, 45 tuổi, ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đã mở khoang để bốc nhiều tấn cá, mực lên bờ bán cho thương lái. Theo ông Luân, tàu QNg 91432TS gồm 12 lao động, hành nghề lưới vây ở ngư trường truyền thống là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phiên biển lần này, tàu của ông tiến gần khu vực giàn khoan trái phép của Trung Quốc. Sau gần một tháng lênh đênh trên biển, con tàu đã mang về lượng lớn cá ngừ sọc dưa, cá chủa, cá cờ… với giá trị trên 400 triệu đồng. Trừ chi phí, mỗi thuyền viên kiếm được trên 12 triệu đồng. Cũng theo ông Luân, sau gần 20 ngày xuất bến, tàu đã trở về sớm hơn dự kiến 5 đến 7 ngày do gặp được ngư trường nhiều cá.

Vừa chỉ dẫn các thuyền viên bốc cá từ dưới khoang tàu lên cân bán, thuyền trưởng Hoàng Thanh Hải, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi hớn hở cho biết: “Phiên này trúng lắm anh ơi. Phiên biển 17 ngày tại Hoàng Sa, tàu thu về nhiều cá nục và mực. Nếu như phiên biển nào cũng như vậy thì ngư dân chúng tôi sẽ bớt cực hơn”. Thuyền trưởng Hoàng Thanh Hải cho biết, đợt này tàu của anh bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, nhưng nhờ các tàu cá ở xã Nghĩa An và Nghĩa Phú đi theo tổ đội nên đã hợp lực đối phó với tàu Trung Quốc. “Chúng dùng vòi rồng tấn công và rượt đuổi tàu cá chúng tôi. Vì thế ban ngày tàu chúng tôi khó đánh bắt hải sản. Tuy nhiên vào ban đêm chúng tôi trúng đậm các mẻ cá lớn tại khu vực gần giàn khoan khoảng 5-6 hải lý”, anh Trần Thanh Tuấn, thuyền trưởng một tàu cá trong đội kể lại.

Ngư dân Quảng Ngãi bắt được cá nhám đại dương to hàng trăm kilôgam

Quyết tâm bám trụ

Sau 20 ngày đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 98888 TS của anh Ngô Thanh Phong, ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi thu được gần 10 tấn cá thu và cá ngừ. Trúng mẻ cá lớn, tàu cá lập tức về cảng Mỹ Á, thuộc xã Phổ Quang bán với giá trên 30.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngư dân được chia 13 triệu đồng. Không chỉ riêng tàu của anh Phong mà nhiều tàu cá hành nghề lưới cản xa bờ cũng trúng đậm cá nục và cá thu với sản lượng gần chục tấn. Trúng mùa nên các cảng cá ở Quảng Ngãi lúc nào cũng tấp nập, nhiều tàu về tới bờ thì tranh thủ lấy nước đá, lương thực, thực phẩm rồi đi ngay. Không chỉ ngư dân ở Tịnh Khê, ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), Phổ Quang (huyện Đức Phổ) cũng trúng lớn khi đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Ngư dân Đặng Vũ, ở xã Bình Châu phấn khởi nói: “Mặc dù Trung Quốc gây khó khăn, nhưng ngư dân chúng tôi kiên quyết bám trụ, cộng với thời tiết thuận lợi nên tàu cá của ngư dân làm ăn rất được”. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, kiêm Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết, hiện toàn xã Bình Châu có 426 chiếc tàu với công suất 66.700CV, trong đó có 143 tàu thường xuyên đánh bắt tại 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa. Thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân trong xã bị các tàu Trung Quốc xua đuổi, đập phá, lấy tài sản... gây không ít khó khăn cho ngư dân. Thế nhưng, trong phiên biển vừa qua nhiều tàu cá ở địa phương đã bắt được lượng lớn hải sản, thu lãi hàng trăm triệu đồng. 

 “Có được phiên biển thắng lợi, chính là nhờ ngư dân can trường bám biển, đánh bắt tại gần giàn khoan trái phép của Trung Quốc. Đồng thời cũng nhờ các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ, ngư dân mạnh dạn đầu tư tàu, máy móc hiện đại để đánh bắt, rồi nâng công suất tàu thuyền để vươn khơi xa, đánh bắt dài ngày”, ông Trần Thanh Hùng cho biết. Những phiên biển cá đầy khoang thu lãi hàng trăm triệu đồng đã làm cho ngư dân Quảng Ngãi thêm phấn khởi, hừng hực khí thế tiếp tục thẳng tiến ra Hoàng Sa, khu vực giàn khoan trái phép của Trung Quốc để đánh bắt hải sản cũng như khẳng định chủ quyền biển đảo.