Ngư dân "tàu cháy vẫn quyết giữ cờ Tổ quốc" cứu tàu cá gặp nạn

ANTĐ - Chiều ngày 7-8, ông Nguyễn Quốc Chinh – Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, sau nhiều ngày vật lộn với sóng lớn, tàu cá QNg 96382 TS của ngư dân Bùi Văn Phải ở xã An Hải, huyện Lý Sơn đã lai dắt tàu cá QNg 90153 TS bị hỏng ở Hoàng Sa về đến huyện Lý Sơn an toàn.
Ngư dân "tàu cháy vẫn quyết giữ cờ Tổ quốc" cứu tàu cá gặp nạn ảnh 1
Ngư dân Bùi Văn Phải và tàu cá QNg 96382 TS


Trước đó, tàu QNg 90153 TS do ngư dân Mai Văn Cường ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng cùng 14 lao động đang hành nghề gần đảo Phú Lâm thuộc vùng biển Hoàng Sa thì bị hỏng máy.
Sau hơn 1 ngày trôi dạt, đến 19h ngày 4-8 nhận được tin từ Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng tàu cá QNg 96382 TS của ngư dân Bùi Văn Phải đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa đã xác định được vị trí trôi dạt của tàu cá QNg 90153 TS và tiếp cận lai dắt về đảo Lý Sơn.
Trước đó, ngư dân Bùi Văn Phải  được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì đã kiên cường bảo vệ lá cờ Tổ quốc khi bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin ở quần đảo Hoàng Sa và tháng 3-2013.