Ngoại trưởng Mỹ tin quốc hội sẽ chấp thuận cho tấn công Syria

ANTĐ - Ngày 1-9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, nước này đã có bằng chứng khẳng định chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sử dụng khí độc Sarin.

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Kerry nói: “Một sự kiện quan trọng trong 24 giờ qua đó là chúng tôi đã tìm hiểu về các mẫu vật được cung cấp cho phía Mỹ và cũng đã được các chuyên gia y tế có mặt đầu tiên tại phía đông Damascus kiểm tra trong phòng thí nghiệm, cho thấy rằng các mẫu tóc và máu có phản ứng dương tính đối với các dấu hiệu của chất độc sarin.”

Ông Kerry cho rằng bằng chứng mang tính pháp lý mới này đã gia tăng khả năng đầy thuyết phục cho một hành động quân sự chống lại chính phủ của ông Bashar al-Assad và dự đoán rằng Quốc hội Mỹ sẽ biểu quyết cho phép Tổng thống Obama quyền đó.

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry

Ông cũng khẳng định, với những chứng cứ đầy đủ về việc Syria sử dụng chất độc Sarin trong vụ tấn công tại Damascus làm hơn 1.400 người thiệt mạng, Tổng thống Barack Obama có quyền ra quyết định tấn công quân sự bất chấp sự phản đối của Quốc hội.

"Tổng thống sẽ đưa ra quyết định của ông. Nhưng tôi tin rằng, Quốc hội sẽ làm những gì cần làm và tôi không cho rằng Quốc hội sẽ quay lưng lại với trách nhiệm đó”, ông Kerry cho biết khi được hỏi ông Obama sẽ làm gì trong trường hợp Quốc hội Mỹ bác đề xuất tấn công Syria.

Cũng trong ngày 1-9, trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban an ninh và đối ngoại Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi tại Damascus, Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định rằng Syria có đủ sức mạnh để đối đầu với bất kỳ cuộc “xâm lược nào của nước ngoài,” đề cập đến cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra của Mỹ đối với nước ông.