Ngoại trưởng Đức công khai quan điểm cần Nga

ANTĐ - Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, cộng đồng quốc tế cần xây dựng đối thoại với Nga nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

“Chúng ta cần Nga trong việc giải quyết các xung đột ở châu Âu, Syria, Iraq và Lybia, cũng như việc thảo luận về chương trình hạt nhân Iran”, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói với tờ Neue Ostanbrücker Zeitung vào hôm 4-6 và khẳng định rằng, một lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga sẽ chỉ làm tồi tệ hơn tình hình vốn đang đã rất khó khăn.

Ông Steinmeier nhận định, việc sử dụng các áp lực chính trị và kinh tế đối với Nga là không hề có lí và nhấn mạnh rằng biện pháp đối thoại là cần thiết trong việc giải quyết nội chiến ở Ukraine, nhất là khi lệnh ngừng bắn đang vô cùng mong manh.
Ngoại trưởng Đức công khai quan điểm cần Nga ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier

Đây là một tuyên bố hoàn toàn gây bất ngờ của Ngoại trưởng Đức, do chỉ vào tháng 4 vừa qua, ông Steinmeier vẫn khẳng định rõ ràng trên tờ Die Welt rằng, Đức không đồng ý cho Nga trở lại G7: “Chúng tôi không có quyền lợi gì trong việc cô lập Nga trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, với việc sáp bất hợp pháp Crimea, chúng tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiến hành công việc một cách như bình thường”.

Khi được hỏi về nhận định liệu Kiev có đang nắm được toàn quyền kiểm soát quân đội của mình hay không, ông Steinmeier cho rằng, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thực sự đang nỗ lực hết mình nhằm thực hiện điều này. 

Vào ngày 3-6 vừa qua, phát biểu tại trung tâm báo chí Deutsche Presse-Agentur, cựu Thủ tướng Tây Đức Helmut Schmidt cho biết, ông cảm thấy hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra sẽ không còn ý nghĩa do sự vắng mặt của Nga và tin rằng Tông thống Putin vẫn sẽ tham dự nếu EU tỏ rõ thái độ thiện chí.

Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới sẽ được tổ chức vào ngày 7 và 8-6 ở cung điện Elmau, xứ Bavaria, nhằm thảo luận các vấn đề kinh tế, địa chính trị, biến đổi khí hậu và khủng bố. Hội nghị G7 năm sau sẽ diễn ra ở Nhật Bản.