- Vì sao Liên hợp quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan “kiềm chế tối đa”?
- Tương quan sức mạnh Quân đội Ấn Độ - Pakistan khi nguy cơ chiến tranh bùng phát
- Ấn Độ cấp tốc mua tiêm kích F-35 và loại Su-57 khi Pakistan sắp sở hữu FC-31?
![]() |
Xe quân sự Ấn Độ tuần tra quận Anantnag, phía nam Kashmir, ngày 29-4 |
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Rubio đã điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào ngày 30-4. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ kêu gọi hai nước hợp tác để duy trì hòa bình và an ninh ở Nam Á.
Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực Kashmir. Hôm 22-4, nhiều tay súng đã bắn vào nhóm du khách ở khu vực do Ấn Độ kiểm soát tại Kashmir, khiến 26 người thiệt mạng.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan tham gia vào vụ tấn công và đã có biện pháp đáp trả. Ấn Độ cũng cho biết có thể tấn công trả đũa. Về phần mình, Pakistan bác bỏ cáo buộc nêu trên. Pakistan cũng kêu gọi điều tra trung lập, đồng thời có các biện pháp đáp trả hành động của Ấn Độ.
Chính phủ Pakistan cũng ra tuyên bố về cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Theo tuyên bố, Thủ tướng Pakistan Sharif kêu gọi điều tra minh bạch, uy tín và trung lập, cũng như “đề nghị Mỹ gây sức ép để Ấn Độ thận trọng trong phát ngôn và có trách nhiệm trong hành động”.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa 2 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ngày càng có nhiều quan ngại về việc Ấn Độ có thể tấn công Pakistan trong tương lai gần.