Nghiên cứu sinh tố cáo giáo sư "vòi" cả tình lẫn tiền

ANTĐ - Một nghiên cứu sinh của khoa tiếng Anh đại học Bharathiar, Ấn Độ vừa nộp đơn tố cáo trưởng khoa tội quấy rối tình dục.

Rani (tên của nghiên cứu sinh đã được thay đổi) đăng ký làm tiến sĩ vào năm 2010. Tuy nhiên, đến năm 2012, Rani bị bệnh nặng và bị mất chồng vào năm sau đó khiến cô phải ngừng việc nghiên cứu. Năm 2013, nhà trường đã hủy đăng ký của Rani.

Nghiên cứu sinh tố cáo giáo sư "vòi" cả tình lẫn tiền ảnh 1

Ảnh minh họa

Sau đó, Rani tới gặp hiệu trưởng danh dự của nhà trường và được cho phép nghiên cứu lại vào tháng 6-2014. Tuy nhiên, trưởng khoa Saravana Selvan không đồng ý cho cô nộp bản tóm tắt luận án. “Khi tôi tới gặp Saravana Selvan để nộp bản tóm tắt luận án, ông ta bảo tôi hãy lên giường với ông ta và vòi tiền tôi”, Rani nói.

Hôm 9-7, Rani đã tới trụ sở cảnh sát để trình báo. Rani cho biết thêm rằng, trước đây, Saravana Selvan cũng từng bị đình chỉ công tác vì việc tương tự.

Trong khi đó, ông Saravana Selvan phủ nhận mọi cáo buộc. “Tôi chỉ gặp cô ấy 3 lần và không hề có chuyện đó xảy ra. Tự cô ấy là người ngừng việc nghiên cứu”, ông Saravana Selvan cho biết. Hiện vụ việc đang được làm rõ.