Ngày Dân số thế giới 11/7: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, Ngày Dân số thế giới (11-7) năm nay là một dịp để tiếp tục thực hiện những nỗ lực nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái..
Hà Nội tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới tại huyện Chương Mỹ

Hà Nội tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới tại huyện Chương Mỹ

Sáng nay, 10-7, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7, với chủ đề “Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta”.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, trước đó, Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Chương Mỹ đã xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động như: Tổ chức truyền thông lồng ghép trong các hội nghị; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính của huyện và các xã, thị trấn; truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình về chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi…

Các đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng Lễ mit tinh Ngày dân số thế giới

Các đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng Lễ mit tinh Ngày dân số thế giới

Phát biểu tại Lễ Mít tinh, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Dân số thành phố Hà Nội cho biết, Ngày Dân số thế giới năm nay với chủ đề về phát huy sức mạnh của bình đẳng giới chính là một dịp để Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tiếp tục thực hiện những công việc, những nỗ lực không ngừng đảm bảo quyền và lựa chọn cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Thông tin về công tác dân số của Thủ đô, bà Hà cho biết, kết quả 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, công tác dân số ở Thủ đô vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu tại buổi lễ

Do cơ cấu dân số trẻ nên hàng năm số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ vẫn ở mức cao, góp phần làm tăng số sinh của thành phố; tốc độ gia tăng dân số cơ học hàng năm ở mức cao, góp phần làm tăng quy mô dân số. Bên cạnh đó, quy mô dân số lớn, địa bàn dân cư rộng, dân trí không đồng đều, nhận thức và tâm lý muốn có nhiều con và thích có con trai vẫn là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao.

Theo bà Hà, trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Theo đó, sẽ mở rộng toàn diện nội dung truyền thông về quy mô, cơ cấu, quản lý và phân bố dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số; quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đặc biệt là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn...

Cũng tại Lễ Mít tinh, ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao công tác dân số của thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua.

Đại diện Bộ Y tế đề nghị Hà Nội tới đây cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 74 của Thành ủy và Kế hoạch số 94 của UBND thành phố về công tác dân số; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia của các ngành, đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo dân số của thành phố và các cấp, đưa công tác dân số thành một nội dung quan trọng trong chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.